Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: 15 học sinh trúng tuyển từ 5 nguyện vọng trở lên

10/07/2022 18:53 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về một số kết quả đáng chú ý của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội năm 2022 nhanh nhất, sớm nhất.

Diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6 với gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, toàn thành phố có 81.029 học sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Chú thích ảnh
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 10 - 12/7

Thủ khoa trong kỳ thi là học sinh Vũ Hoàng Khánh Uyên, lớp 9B, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam với kết quả tổng điểm 48,5 (Ngữ văn 9,25 điểm, Ngoại ngữ 10 điểm, Toán 10 điểm).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 của thành phố có 15 học sinh trúng tuyển từ 5 nguyện vọng trở lên. Đáng chú ý, trong số này, có 12 học sinh của Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình). 

Học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng nhất (6 nguyện vọng) vào lớp 10 là em Phạm Gia Khánh, Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ. Em trúng tuyển hệ không chuyên và lớp chuyên Vật lý của Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An; các lớp chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và song ngữ tiếng Pháp Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngoài ra còn có 14 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng vào các trường Trung học Phổ thông công lập.

Trong khoảng thời gian này, nếu học sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học thì coi như học sinh đó không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển. Học sinh sẽ không được tuyển bổ sung trong đợt tuyển sinh bổ sung sắp tới. Như vậy, nếu có nguyện vọng học, học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học với nhà trường nơi trúng tuyển. 

Ghi nhận từ các nhà trường vào ngày 10/7, các trường đều đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, cha mẹ học sinh tới trường làm thủ tục xác nhận nhập học hoặc điện thoại tư vấn cha mẹ học sinh làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. 

Chú thích ảnh
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội

Cũng trong ngày 10/7, một số trường Trung học Phổ thông còn tổ chức gặp mặt, tư vấn, giải đáp băn khoăn, thắc mắc và thông tin đầy đủ cho cha mẹ học sinh và học sinh về các điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các tổ hợp môn học cũng như định hướng của trường trước khi cha mẹ học sinh làm thủ tục nhập học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, trong thời gian xác nhận nhập học, nếu học sinh, cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển thì các nhà trường tạo điều kiện, tổ chức kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ theo quy định. 

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau 30 phút vận hành (tính từ 13 giờ 30 phút ngày 10/7), Cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn đã ghi nhận hơn 77% số hồ sơ nguyện vọng 1 xác nhận nhập học lớp 10 vào các trường công lập thành công.

Nguyễn Cúc/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm