“Khu đất vàng” 100 Hùng Vương đã có chủ

15/02/2011 09:02 GMT+7 | Thế giới

Sau nhiều lần đấu giá thất bại, cuối cùng “khu đất vàng” tại số 100 Hùng Vương, phường 9, quận 5 cũng đã có chủ với giá trúng thầu là 1.020 tỷ đồng.


“Khu đất vàng” 100 Hùng Vương đã có chủ sau hơn 2 năm đấu giá thất bại

Khu đất 100 Hùng Vương rộng hơn 7.400 m2, nằm ngay khu vực trung tâm quận 5 nên rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến tương lai của khu đất này. Khu đất này đã được chuẩn bị đưa ra đấu giá từ năm 2008 với giá khởi điểm là hơn 704 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi đơn vị được giao quản lý khu đất này chọn ra người bán đấu giá thì nảy sinh vướng mắc do nhiều thủ tục chuẩn bị cho phiên đấu giá sai quy định, UBND TP quyết định tạm hoãn việc đấu giá “khu đất vàng” này.

Sau khi thủ tục hoàn thiện đúng quy trình khu đất này được đem ra đấu giá. Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất TPHCM đã đưa khu đất này ra đấu giá nhiều lần với giá khởi điểm hơn 704 tỷ đồng nhưng chưa lần nào thành công do quá ít hoặc không có đơn vị nào tham gia đấu giá.

Đến ngày 19/1, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất TP tổ chức đấu giá lại “khu đất vàng” này với giá khởi điểm hạ xuống còn 652 tỷ đồng. Theo thông báo của Sở Tài chính, phiên đấu giá đã diễn ra thành công với việc nhiều nhà đầu tư quan tâm đến khu đất này và công ty cổ phần đầu tư An Đông đã trúng đấu giá với giá trúng thầu là 1.020 tỷ đồng, gần gấp đôi giá khởi điểm.

Cũng trong buổi đấu giá trên, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất TP cũng tổ chức đấu giá thành công hai khu đất khác là khu đất 136A Bùi Văn Ba, quận 7 (giá trúng đấu giá là 19,92 tỷ đồng) và khu đất 414/22 Hậu Giang, quận 6 (giá trúng đấu giá là 11,94 tỷ đồng).

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm