Không khí lạnh gây mưa dông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

28/10/2021 19:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 28/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ đêm 28 đến hết ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ C.

Mưa lớn tại Trung Bộ kéo dài đến ngày 25/10, Hà Nội thời tiết đẹp

Mưa lớn tại Trung Bộ kéo dài đến ngày 25/10, Hà Nội thời tiết đẹp

Từ ngày 24-25/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. 

Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/10 đến 14 giờ ngày 28/10) như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 295mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 259.4mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 213.4mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 211mm…

Do mưa lớn kéo dài, nên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình và Quảng Trị ở mức báo động 1, báo động 2, trên các sông nhỏ lên mức báo động 2, báo động 3; hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông ở Nghệ An còn dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Đặc biệt cần nắm bắt tình hình, thông tin về ngập lụt, chia cắt giao thông. Đối với khu vực miền núi, cần kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn các ao hồ có nguy cơ mất an toàn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Kiểm tra, rà soát, vận hành hồ chứa, phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Dự báo các khu vực đêm 28, ngày 29/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng Nam Sơn La-Hòa Bình có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Nam) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; miền Đông có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm