Kết thúc Đại hội Đảng, nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự lễ diễu binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng

10/05/2016 11:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/5 tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un đã xuất hiện tại buổi lễ diễu binh quy mô lớn nhân dịp bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Hình ảnh của ông Kim Châng Un tại lễ diễu binh đã xuất hiện trên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên. Đứng cạnh ông là nhiều quan chức cấp cao. Hàng nghìn người đã có mặt tại Quảng trường Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) của Bình Nhưỡng.

Hôm 9/5, Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên đã bế mạc. Trong sự kiện này, nhà lãnh đạo Kim Châng Un được đại hội bầu là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.


Nhà lãnh đạo Kim Châng Un và các Tướng lĩnh quân đội. Ảnh: AFP - TTXVN

Trước đó, theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VII đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trong Đảng.

Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị đứng đầu là nhà lãnh đạo Kim Jong Un và 4 ủy viên thường trực gồm Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Kim Jeong Nam, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyeong-so, Thủ tướng Park Byong-ju, Bí thư Trung ương Đảng Chue Ryong-he.

Ngoài ra, các ủy viên trung ương khóa VII cũng đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên chính thức và 9 ủy viên dự khuyết; 16 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương; Ban Nội chính Trung ương - cơ quan mới được thành lập tại Đại hội lần này - gồm 10 thành viên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng đầu; Ủy ban Quân sự Trung ương gồm 12 thành viên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng đầu và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, KCNA đã công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VII gồm 129 ủy viên chính thức và 106 ủy viên dự khuyết.

Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong 4 ngày, từ 6-9/5. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức đại hội với sự tham dự của khoảng 3.400 đại biểu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm