IS làm... thơ để dọa Nga, tung video 'hành quyết điệp viên' để dọa Anh

04/01/2016 10:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố một đoạn video mới trên mạng Internet, trong đó chiếu cảnh phiến quân IS hành quyết 5 "điệp viên" Anh, kèm theo lời đe dọa tấn công nước Anh.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), đoạn băng ghi hình một người đàn ông bịt mặt và nói bằng giọng Anh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành thánh chiến, phá vỡ các đường biên giới và một ngày nào đó sẽ xâm lược vùng đất của các người, nơi chúng tôi sẽ cai trị bằng Luật Hồi giáo”.

Phần tử IS đe dọa nước Anh trong video

Trong đoạn băng, đối tượng tuyên bố là phát ngôn viên IS nói rằng 5 nạn nhân trên đang làm việc cho liên minh quốc tế chống IS tại Raqa, thủ đô của "vương quốc Hồi giáo" mà nhóm này tự xưng nằm trải dài từ Syria sang Iraq. Một tay súng nói tiếng Anh đe dọa: "Đây là thông điệp gửi tới David Cameron". Ngoài ra, phía dưới đoạn băng cũng chạy chữ chế nhạo Thủ tướng Anh.

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Anh chỉ ra tuyên bố ngắn cho biết đang thẩm định nội dung đoạn băng.

Trước đó, IS cũng công bố một đoạn video và bài thơ có nội dung tương tự nhằm vào Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Nhóm này được cho là đã đẩy mạnh việc sản xuất các video tuyên truyền sau khi đánh mất thị trấn Ramadi vào tay quân đội và lực lượng dân quân Iraq.

Từ tháng 12 vừa qua, máy bay chiến đấu của Anh bắt đầu tấn công các mục tiêu IS tại Syria, sau khi tham gia tấn công IS tại Iraq. Giới chuyên gia cho biết IS thường phát các băng video tuyên truyền kiểu này khi chúng đang thất bại trên chiến trường. Tại Iraq ngày 27/12/2015 vừa qua, lực lượng liên quân đã tuyên bố giành lại Ramadi (Ra-ma-đi), nơi bị IS chiếm đóng từ tháng 5/2015.

TK (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm