Hàn Quốc ghi nhận số lượng bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng cao nhất trong 2 tháng

01/08/2022 18:13 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 1/8, Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 dưới ngưỡng 50.000 ca, song số bệnh chuyển nặng tiếp tục ở mức cao nhất trong 2 tháng. 

Có gần 1.500 ca mắc Covid-19 mới; Khuyến khích người dân tiêm mũi 3, 4 kịp thời, đầy đủ

Có gần 1.500 ca mắc Covid-19 mới; Khuyến khích người dân tiêm mũi 3, 4 kịp thời, đầy đủ

Chiều 31/7, Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 1.477 ca COVID-19 mới, giảm gần 200 ca so với ngày trước đó; có gần 7.900 ca khỏi và tiếp tục không có F0 tử vong.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo với 44.689 ca mắc mới, trong đó có 436 ca nhập cảnh, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này tăng lên 19.820.739 ca.

KDCA cho biết, số ca mắc mới ngày 1/8 giảm đáng kể so với mức 73.589 ca ghi nhận trước đó 1 ngày là do lượng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 thấp hơn vào dịp cuối tuần, song vẫn cao hơn mức 35.860 ca ghi nhận trước đó 1 tuần. Hàn Quốc cũng đang đối mặt với là sóng dịch bùng phát mạnh trở lại do dòng phụ BA.5 Omicron có khả năng lây nhiễm cao.     

Đáng chú ý, số ca mắc mới COVID-19 tăng cũng là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tăng. Ngày 1/8, Hàn Quốc ghi nhận 287 ca mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch - cao nhất kể từ ngày 18/5 (với 313 ca).

Dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Dịch Covid-19. Vaccine. Dòng phụ BA 5. Omicron
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm ở Seoul, Hàn Quốc ngày 12/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 21 ca tử vong liên quan COVID-19, đưa số ca tử vong vì căn bệnh này lên 25.068 ca. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này là 0,13%, trong đó tỷ lệ này cao hơn ở những người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm 1 mũi.     

KDCA cho biết làn sóng dịch có thể đạt mức đỉnh điểm với 200.000 ca mới/ngày - được coi là vẫn trong mức kiểm soát được. Chính phủ Hàn Quốc không cân nhắc tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch.

Cùng ngày, chính quyền đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) thông báo sẽ mở lại hoạt động các dịch vụ công cộng và giải trí, cho phép các nhà hàng ăn uống bán tại chỗ bắt đầu từ ngày 2/8, sau khi không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 9 ngày liên tiếp. Các cơ sở làm đẹp, trung tâm thể thao và quán bar cũng được phép nối lại hoạt động.     

Người dân vẫn phải chấp hành quy đeo khẩu trang khi ra đường và trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 3 ngày gần nhất để có thể ra vào các địa điểm.  

Hồi giữa tháng 6, Macau ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ đầu dịch, khoảng 1.800 ca. Đây là lần đầu tiên Macau phải đối mặt với tình trạng lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Chính quyền đặc khu đã phải đóng cửa các casino và phong tỏa phần lớn thành phố nhằm kiếm chế các đợt bùng phát dịch. 

Hơn 90% dân số nơi đây đã được tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19, song do chỉ có 1 bệnh viên công hoạt động nên hệ thống y tế nơi đây đã gặp nhiều áp lực từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.    

Macau đã mở cửa trở lại các casino vào ngày 23/7, song các cơ sở này chưa thể hoạt động bình thường trong vài tuần tới do các hạn chế nghiêm ngặt vẫn còn hiệu lực. Các cơ sở này đang chịu tình trạng thua lỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh, sau khi từng đạt doanh thu 36 tỷ USD trong năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.   

Hoàng Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm