Hải Dương có 6 địa phương không còn trường hợp F1 phải cách ly tập trung

13/06/2021 19:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17 giờ ngày 13/6, Hải Dương đã có 6 địa phương không còn trường hợp F1 phải cách ly tập trung, gồm thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh và 4 huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ. Riêng thành phố Chí Linh cũng không còn trường hợp F2 nào phải cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Tiền Giang: Phong tỏa thêm xã Mỹ Hạnh Đông để phòng, chống dịch Covid-19

Tiền Giang: Phong tỏa thêm xã Mỹ Hạnh Đông để phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng thời, nhằm đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Trần Văn Thức mới ký Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc phong tỏa toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông (thị xã Cai Lậy) từ 12 giờ trưa 13/6.

Hiện, thành phố Hải Dương là địa phương có nhiều trường hợp F1 đang cách ly tập trung nhất với 73 trường hợp.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hải Dương ghi nhận 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 52 ca mắc COVID-19, có tới 46 ca ở thành phố Hải Dương (45 ghi nhận trong nước và 1 nhập cảnh) tại 7 địa điểm gồm: Phố Đức Minh, phường Thanh Bình (1 trường hợp mắc); phố Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn (1 trường hợp mắc); phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung (2 trường hợp mắc); phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão (1 trường hợp mắc); phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị (3 trường hợp mắc); phố Lương Thế Vinh-Đại lộ Hồ Chí Minh (15 trường hợp mắc); xóm Gốc Mít, phường Trần Phú (14 trường hợp mắc) và ổ dịch tại phường Thanh Bình (8 trường hợp mắc). Các trường hợp còn lại được ghi nhận tại thành phố Chí Linh (4 trường hợp), huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang mỗi huyện 1 trường hợp.

Hiện đã có 36 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện. Hải Dương còn 16 trường hợp đang được điều trị, trong đó, có 11 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương; 2 trường hợp điều trị tại bệnh viện Nhi Hải Dương và 3 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Hiện, Hải Dương còn 1.531 người đang cách ly; trong đó, 75 người cách ly tại khách sạn; 89 trường hợp F1 cách ly tập trung tại các cơ sở khác; 1.367 trường hợp F2 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chú thích ảnh
Xe tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 12/6, Hải Dương đã cho phép một số hoạt động trở lại như: Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, sổ xố kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh; hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Các nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ.

Riêng tại thành phố Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Các nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, phòng tập gym, yoga, fitness; cơ sở làm đẹp; karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ; dịch vụ mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game internet, quán bi-a, rạp chiếu phim).

Tiếp tục tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi. Việc tổ chức đám tang nhanh gọn, hạn chế đông người và phải bảo đảm giãn cách, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với những người ngoài tỉnh về thành phố, nếu về từ khu vực đang cách ly, phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài việc xử lý vi phạm, phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày (như trường hợp F1) và chịu toàn bộ chi phí; người từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì phải cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; người về từ tỉnh, thành phố có dịch nhưng không thuộc khu vực thực hiện theo Chỉ thị 15 hoặc 16/CT-TTg thì phải có giấy xác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do đơn vị có thẩm quyền cấp trong vòng 5 ngày gần nhất, trường hợp không có giấy xác nhận thì phải lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, kinh phí do người được xét nghiệm chi trả.

Để tiếp tục phòng, chống dịch, lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu từ ngày 12/6, trên địa bàn toàn tỉnh không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc và phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Hải Dương cũng tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết (sân Golf Chí Linh chỉ phục vụ đón khách nội tỉnh).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm