Hà Nội: Xét xử nhiều vụ án tham nhũng được dư luận đánh giá cao

07/12/2021 15:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nội dung này được ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thông tin sáng 7/12 tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù

Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù

Sáng 10/3, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ chuyển sang phần tranh luận.

Theo ông Nguyễn Hữu Chính, các vụ án tham nhũng nhân dân Thủ đô quan tâm, đánh giá cao được đưa ra xét xử thời gian qua là: Vụ án Đinh La Thăng và các đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ"; "Vụ án lạm dụng tín nhiệm xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần vận tải Dầu khí PV Trans và Ngân hàng Oceanbank"; "Vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường"; Vụ án Vũ Huy Hoàng và đồng phạm bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công Thương và Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Mới đây nhất là vụ án Phan Văn Anh Vũ, Hồ Hữu Hòa, Nguyễn Duy Linh bị truy tố về tội “Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ”.

Toàn án và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan cho người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Bản án của Tòa án đã được lập luận chặt chẽ, sắc bén, hình phạt áp dụng nghiêm khắc đối với người chủ mưu, người cầm đầu.

Qua xét xử đã khoan hồng đối với đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. "Quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Bản án thể hiện tính nhân văn, đảm bảo công bằng, tính răn đe và phòng ngừa chung", ông Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh.

Kết thúc năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã giải quyết được 27.513 vụ việc các loại, trong đó có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp như trên.

Về nhiệm vụ năm 2022, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Tại kỳ họp, với chức năng nhiệm vụ của mình, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thông tin, cùng những công việc được giao, Viện đặt ra nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 là thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy, phối hợp với cơ quan chức năng tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng sau xét xử.

Mạnh Khánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm