Hà Nội: Mưa lớn gây ngập, cây đổ đè bẹp ô tô

29/05/2022 20:08 GMT+7 | Tin tức 24h

Trận mưa rào lớn vào chiều 29/5, khiến cho một cây xà cừ tại số 31 phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đường kính lớn, bị bật gốc dẫn tới gẫy, đổ đè bẹp một ô tô.

Tháng 6-7/2022, mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn tiếp diễn

Tháng 6-7/2022, mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn tiếp diễn

Ngày 26/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 6-7/2022, mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn tiếp diễn.

Vào khoảng 16 giờ, xe ô tô 30F- 511xx lưu thông qua tuyến phố trên đã bị cây đổ vào. Rất may, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, phần đầu chiếc xe ô tô kể trên bị hư hỏng nặng.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, sau khi nhận được thông tin cây đổ, đơn vị đã đã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Thông tin ban đầu, cây đổ là cây xà cừ có đường kính khoảng 1,6m, khi đổ bật gốc kéo theo một mảng vỉa hè và tạo thành một số sâu trước cửa số nhà 31 Hàng Chiếu. Do thời điểm trên, mưa đang nặng hạt một số tuyến phố xung quanh như Hàng Buồm, Ngõ Gạch, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến…  ngập úng, lực lượng chức năng đã chủ động đặt những cảnh báo tạm là những thùng rác lớn bằng nhựa ở nơi sâu nhất để người dân lưu thông qua biết phòng, tránh. Khi nước rút và ngớt mưa, lực lượng Công an sẽ phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh giải phóng hiện trường. Ngoài ra, tại phố Nguyễn Tuân (Thanh Xuân) cũng ghi nhận cây đổ do mưa lớn. Đó là thiệt hại đầu tiên ghi nhận trong cơn mưa lớn.

Chú thích ảnh
Cây xà cừ đổ đè bẹp ô tô tại phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh TTXVN

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70-160mm, thời gian mưa tập trung từ thời điểm 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút. Mưa với cường độ lớn, diện rộng nên xuất hiện tình trạng úng ngập tại: phố Tôn Đản, Thụy Khuê, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Phong Sắc, Phú Xá, Trần Cung, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Nguyễn Chính, Thái Hà, Nguyễn Khuyến, Bùi Xương Trạch, 80 Hoa Lâm, gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống, Phùng Khoang, Vũ Trọng Phụng – Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Đỗ Đức Dục, Quan Nhân, Triều Khúc, Ngọc Hồi… Tại những khu vực kể trên, có điểm ngập khá sâu từ 20 cm đến xấp xỉ 90 cm, nhiều phương tiện xe máy, ô tô đã bị chết máy do ngập nước, đi lại khó khăn. Nhiều hộ dân ven điểm ngập đã dùng những vật liệu để chặn nước mưa chảy vào trong nhà.

Điển hình, đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) bị ngập sâu tới ngang thân ô tô con, nhìn xa như ô tô đang nằm trong biển nước. Cũng tại quận Cầu Giấy, tuyến đường Xuân Thủy cũng ngập nặng nước tràn hết lên vỉa hè, khiến phương tiện giao thông di chuyển vô cùng khó khăn. Tại phố Hoa Bằng (Cầu Giấy), nước đã tràn vào một số nhà dân, có cốt nền thấp; nhiều phương tiện không thể đi qua được con phố này, do ngập nặng. Trước cổng làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), nước ngập khoảng nửa mét, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Tại quận Hoàn Kiếm, phố Hàng Cót, phố Hàng Khoai có khu vực ngập đến khoảng 40 cm, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Chú thích ảnh

Do mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập nên đã xảy ra ắc tắc cục bộ tại một số khu vực. Điển hình tại Đại lộ Thăng Long hướng từ Ba Vì vào nội thành đang bị tắc cứng, phương tiện đang xếp thành hàng dài trên đường, do nhiều chủ phương tiện không dám đi qua chỗ úng ngập tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Ghi nhận tại thời điểm 16 giờ ngày 29/5, quận Cầu Giấy có lượng mưa lớn nhất thành phố là 172,6 mm. Tiếp đến quận: Tây Hồ 152,5 mm; Hoàng Mai 132,7 mm; Ba Đình 102,7 mm; Thanh Xuân 101,5 mm; Nam Từ Liêm 91,6 mm; Hai Bà Trưng 87,3 mm; Đống Đa 78,7 mm...

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động nhân lực và máy móc, triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời vận hành các cửa phai hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm