Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại một khách sạn và nhà trong khu tập thể

17/06/2022 16:15 GMT+7 | Tin tức 24h

Chiều 17/6, đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết lực lượng Cảnh sát phòng chống chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an quận, cơ quan chức năng kịp thời dập tắt đám cháy tại một khách sạn trên địa bàn.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ

Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan cùng người dân đã khống chế được một vụ cháy lớn xảy ra tại Khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), đêm 16/6.

Lực lượng chức năng đã dùng phương tiện chuyên dụng vận chuyển nhiều người là người nước ngoài đang lưu trú tại khách sạn thoát ra ngoài an toàn. 

Thông tin ban đầu của Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa 17/6, nhận tin báo cháy tại một khách sạn địa chỉ 20 Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, ngay lập tức Công an quận huy động phương tiện, nhân lực tiếp cận hiện trường. Qua khảo sát, trinh sát lực lượng Công an nhận định đám cháy xuất phát tại khu vực nhà hàng tầng 10 tại khách sạn. Lực lượng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ hướng dẫn, đưa các khách lưu trú tại khách sạn ra ngoài an toàn.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ cháy. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh hiện trường khu vực xảy ra đám cháy.

Khoảng gần 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một cột khói bốc lên từ khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội), đã báo với cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã xác định đám cháy xảy ra tại nhà A4 tập thể cơ khí Hà Nội, ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Lập tức, Công an thanh phố nhanh chóng điều động Công an quận Thanh Xuân xuất 3 xe cứu hoả tới hiện trường. Chỉ ít phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã được dập tắt.

Thống kê ban đầu không có thiệt hại về người trong vụ cháy kể trên. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mạnh Khánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm