Hà Nội: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy lúc rạng sáng

04/04/2021 11:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thông tin có nhiều người bị thiệt mạng trong vụ cháy lúc rạng sáng 4/4 tại địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh Văn phòng Công An thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống chữa cháy và điều tra, lực lượng công an bước đầu xác định có 4 người bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Phát hiện nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội

Phát hiện nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội

 Tiếp tục thông tin về vụ cháy kho hóa chất xảy ra sáng 30/6 tại khu Cảng Đức Giang (tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), ngày 8/7, các đơn vị chức năng của Hà Nội cho biết, xung quanh khu vực cháy phát hiện nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn, trong đó chỉ số Toluen vượt mức an toàn 17 lần.  

Bước đầu xác định các nạn nhân bị thiệt mạng có tên gồm: Nguyễn Thạc Thi (sinh năm 1940; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa); Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa), hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của ông Thi; Đinh Hùng Vỹ (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú tại Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, tạm trú tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa) là chồng của chị Hồng; Đinh Hà Tuệ Mẫn (sinh năm 2011; hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa) là con gái của chị Hồng và anh Vỹ.

Chú thích ảnh
Hiện trường đám cháy. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Theo người dân chứng kiến cho biết, khoảng 23 giờ 30 ngày 3/4, người dân sinh sống trên phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa (Hà Nội) phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại phố Tôn Đức Thắng. Ảnh Văn Thắng-TTXVN

Theo mô tả, lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà ở số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng. Trong nhà lúc này, nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường đám cháy. Ảnh: TTVN

Còn lực Công an quận Đống Đa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng công an tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. Lúc 6 giờ 42 phút sáng 4/4, thi thể đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường đưa lên xe cứu thương. Đến 7 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đưa thêm một thi thể nữa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng bán đồ sơ sinh, nơi có nhiều đồ vật dễ cháy như: vải, bỉm, giấy, quần áo…

Chú thích ảnh
Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: TTXVN

Hiện trường lúc 9 giờ sáng 4/4 cho thấy, toàn bộ quanh khu vực hỏa hoạn bị phong tỏa, vẫn còn nhiều xe chữa cháy đỗ trước cửa số nhà, bên cạnh đó là xe cứu thương túc trực để cấp cứu, vận chuyển nạn nhân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Công an quận Đống Đa cho biết, hiện ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên do nhiệt vẫn còn cao, địa hình phức tạp nên lực lượng đang nỗ lực tiếp tục tìm kiếm nốt nạn nhân còn lại để mang ra khỏi hiện trường; tiến hành các bước điều tra nguyên nhân vụ việc. TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin trên.

Mạnh Khánh - Văn Thắng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm