Gần 10.000 người Indonesia bỏ chạy khỏi nhà vì động đất

27/11/2015 13:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các trận động đất liên tục xảy ra từ 16-25/11 đã làm rung chuyển khu vực Tây Halmahera, tỉnh Bắc Maluku, miền Đông Bắc Indonesia, buộc 9.610 người phải đi sơ tán. 
Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, Sutopo Purwo Nugroho ngày 26/11 cho biết ít nhất 611 trận động đất liên hoàn đã xảy ra, khiến hàng nghìn người từ 19 làng thuộc tiểu khu Jailolo của quận Tây Halmahera phải đi sơ tán; 934 căn nhà bị hư hại, trong đó 237 nhà bị hư hại nặng. Động đất còn tạo ra một vết nứt trên mặt đất, dài 500 mét ở làng Galala.
Indonesia là một trong những nước thường xuyên xảy ra động đất
 
Trưởng Quận Tây Halmahera đã công bố tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày và triển khai nhân viên xử lý 75 trường hợp khẩn cấp. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai trong khu vực Tây Halmahera cũng đã phân phối một số hàng viện trợ cho các hộ dân phải sơ tán.
 
Chính phủ đã thành lập một nhóm công tác phối hợp với quân đội và cảnh sát nhằm xác minh những thiệt hại do động đất gây ra. Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia cũng đã khuyến cáo người dân thận trọng và bình tĩnh khi đối mặt với các chấn động. Cơ quan này cho biết động đất xảy ra ở Tây Halmahera với những cơn sang chấn liên tục đo được dưới 5 độ Richter. 

Trước đó, ngày 27/8, tỉnh Bắc Maluku ở Đông Bắc Indonesia cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter. Indonesia là một trong những quốc gia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất như động đất, núi lửa phun trào.
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm