EU và Nga bất đồng về cuộc khủng hoảng ở Syria

05/06/2012 07:05 GMT+7 | Trong nước



Phát biểu sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Van Rompuy ngày 4/6 nói rằng Nga và EU phải vượt qua những bất đồng về cuộc khủng hoảng ở Syria nhằm ngăn chặn một cuộc nội chiến toàn diện xảy ra ở nước này.

Chủ tịch EU Van Rompuy, Chủ tịch châu Âu Jose Mauen Barroso và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Rompuy, đang ở Nga cùng Chủ tịch châu Âu Jose Mauen Barroso để gặp Tổng thống Putin, thừa nhận rằng EU và Nga "có thể có một số đánh giá bất đồng" trong vấn đề Syria, song cho biết hai bên đã nhất trí rằng việc thực thi kế hoạch hòa bình của phái viên quốc tế Kofi Annan là cách thức duy nhất cho vấn đề Syria. Ông Rompuy nói: "Chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng kế hoạch của ông Annan là cơ hội tốt nhất để chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở Syria, tránh một cuộc nội chiến và tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài".


Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin không đề cập cụ thể tới vấn đề Syria và không một câu hỏi nào của phóng viên tại cuộc họp báo được kiểm soát nghiêm ngặt đụng tới vấn đề này. Ông Putin chỉ bóng gió tới những bất đồng với EU mà không đi vào chi tiết trong cuộc thảo luận kín ở St. Petersburg.

Ông nói: "Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề chính trị quốc tế và khu vực nổi cộm nhất. Đó là vấn đề Syria, Iran, Trung Đông và nhiều khu vực khác. Tất nhiên, không phải trong tất cả các vấn đề chúng tôi có cùng quan điểm".

Cũng liên quan vấn đề Syria các quan chức Liên đoàn Arập (AL) cùng ngày cho biết Tổng Thư ký AL Nabil El-Araby ngày 6/6 sẽ tới New York để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và đại sứ 5 nước thường trực HĐBA LHQ.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm