Đức cảnh báo không nên phỏng đoán hoặc giả định các quyết định của Nga về Ukraine

20/02/2022 15:35 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 19/2 cho rằng không nên giả định hoặc phỏng đoán các quyết định của Nga về Ukraine, sau khi Mỹ đưa ra cảnh báo rằng Nga "sắp tấn công Ukraine".

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp người đồng cấp Nga

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp người đồng cấp Nga

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận với nhà lãnh đạo Nga nhằm tránh nguy cơ nổ ra xung đột.

Phát biểu bên lề Hội nghị an ninh Munich tại Đức, Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh: "Chúng ta không thể biết liệu một cuộc tấn công đã được quyết định hay chưa. Tôi khẩn cấp kêu gọi tất cả cần quan sát các diễn biến thật trên thực địa", đồng thời cảnh báo nguy cơ của "những thông tin sai sự thật có chủ đích".

Chú thích ảnh

Đáp lại một câu hỏi về việc liệu Đức có cùng quan điểm với đánh giá của Tổng thống Mỹ Joe Biden về khả năng Nga tấn công Ukraine, Ngoại trưởng Baerbock cho biết: "Trong tình huống khủng hoảng, điều không phù hợp nhất là phỏng đoán và giả định".

 

Trước đó, ông Biden ngày 18/2 cho biết ông "tin rằng" Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã đưa ra quyết định" tấn công Ukraine trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lớn bùng phát tại châu Âu.

Ông Biden đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia về việc này, dự kiến trong ngày 20/2 theo giờ Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cảnh báo một cuộc chiến tranh ở Ukraine có thể gây ra "sự tàn phá nghiêm trọng", sẽ đặt ra thách thức cho cộng đồng quốc tế.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga

Căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Phía Moskva luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái gây leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không đe dọa bất cứ quốc gia nào. Theo quan điểm của Moskva, việc NATO vẫn đang tìm cách mở rộng về phía Đông và đưa vũ khí vào lãnh thổ Ukraine cũng đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.

Trong một diễn biến mới nhất, các nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại trung tâm thành phố Donetsk, Đông Ukraine, song chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại. Phóng viên  hãng tin Reuters (Anh) cho biết hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy ở trung tâm thành phố Donetsk vào đêm 19/2 và rạng sáng 20/2. Giới chức Donetsk và chính quyền Ukraine chưa bình luận về thông tin này

Trong khi đó, các quan chức quốc tế đang nỗ lực các hoạt động ngoại giao con thoi nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

    Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm