Du lịch Việt Nam: Lạng Sơn phấn đấu đón 2,9 triệu lượt khách trong năm 2019

04/04/2019 08:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2019, ngành Du lịch tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đón hơn 2,9 triệu lượt khách, trong đó có 435.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Tối 25/2, tại Quảng trường Hùng Vương của thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III – Xuân Kỷ Hợi 2019.

Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết: Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Lạng Sơn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như hỗ trợ phát triển thị trường du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch với các loại hình như du lịch cảnh quan - sinh thái - nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh... Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích người dân, cộng đồng tham gia đầu tư phát triển du lịch và hưởng lợi từ du lịch; xây dựng hình ảnh du lịch Lạng Sơn văn minh, thân thiện.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ tại các điểm đến thu hút du khách của tỉnh như: Quần thể thiên nhiên Nhất-Nhị-Tam Thanh, du lịch sinh thái Mẫu Sơn, khu Linh địa cổ, di tích núi Phặt Chỉ và hệ thống di tích lịch sử văn hóa về nguồn tại huyện Bắc Sơn, ngành Du lịch Lạng Sơn đang tập trung phát triển, đưa vào khai thác loại hình du lịch mới như Dự án đầu tư trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái (huyện Chi Lăng), điểm du lịch ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc)...

Chú thích ảnh
Động Nhị Thanh. Ảnh: Internet

Ngoài ra, ngành Du lịch tỉnh Lạng Sơn tiếp tục trao đổi với cơ quan quản lý du lịch tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để thúc đẩy, tăng cường hợp tác phát triển các loại hình du lịch biên giới Việt-Trung giữa hai địa phương, trong đó phối hợp tổ chức một hoạt động văn hóa du lịch tại Việt Nam hoặc Trung Quốc; tổng kết thí điểm hoạt động tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, ngành Du lịch Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc, tổ chức các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người dẫn đoàn, hướng dẫn viên du lịch.

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2019, Lễ hội hoa hồi Văn Quan, Lễ hội na Chi Lăng, quýt Bắc Sơn…
Trong những tháng đầu năm 2019, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần phát triển du lịch như: Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 và Lễ hội hoa đào xứ Lạng, thu hút đông đảo nhân dân, du khách...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trong 3 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã đón trên 1.031.500 lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 35,5% kế hoạch năm, trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 122.600 lượt người. Tổng thu từ du lịch trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 320 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngọc Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm