Dông, sét, mưa đá làm một người chết và gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

25/03/2020 21:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 18 giờ ngày 25/3, mưa, dông, lốc, sét và mưa đá tại 5 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn (từ tối 24 đến sáng 25/3) đã làm 1 người chết (anh Giàng A Gà, sinh năm 1995, thường trú tại thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai, lên nương bị sét đánh chết); 1.680 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lai Châu 1.525 nhà, Yên Bái 6 nhà, Tuyên Quang 80 nhà, Bắc Kạn 69 nhà); 119 ha lúa và 108 ha hoa màu bị ngập, hư hại.

Dự báo thời tiết: Miền Bắc vẫn có mưa rào và dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết: Miền Bắc vẫn có mưa rào và dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ đới gió Tây trên cao nên từ ngày 24-25/3 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ.

Chú thích ảnh
Cầu treo bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên bị đứt cáp, sập đổ do mưa dông. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng dựng lại nhà cho nhân dân sau cơn dông kèm mưa đá tại xã Phúc Khánh. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Chú thích ảnh
Thiệt hại về hoa màu tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Chú thích ảnh
Cầu treo bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên bị đứt cáp, sập đổ do mưa dông. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trước tỉnh hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với dông, lốc, sét và mưa đá.

Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với xâm nhập mặn và chủ động lấy nước ngọt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thắng Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm