Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đạt mức kỷ lục vì dịch COVID-19

20/03/2020 08:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, giới chuyên gia kinh tế nước này vừa lên tiếng cảnh báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của người dân Mỹ có thể lên tới con số kỷ lục là 1,5 triệu hoặc nhiều hơn vào tuần tới trong bối cảnh các nhà hàng, quán bar và các khách sạn tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt vì đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.   

Chính phủ Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ nhu yếu phẩm, New York đóng cửa trường học

Chính phủ Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ nhu yếu phẩm, New York đóng cửa trường học

Ngày 15/3, Nhà Trắng đã kêu gọi người dân Mỹ không tích trữ hàng nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời khẳng định giới chức địa phương và liên bang đang làm việc với các chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhu yếu phẩm đầy đủ.

Các chuyên gia kinh tế cho biết số liệu theo dõi riêng của họ dựa trên số liệu của các bang riêng lẻ của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể lên tới ít nhất là 1,5 triệu trong tuần này. Số liệu cho tuần này kết thúc vào ngày 21/3 sẽ được công bố vào ngày 26/3 tới.    

Theo cố vấn kinh tế cấp cao Conrad DeQuadros từ Brean Capital, New York, các văn phòng nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại các bang Ohio, Pennsylvania và Connecticut cho biết số lượng đơn xin thất nghiệp trong tuần này tăng gấp 6-14 lần so với cùng thời điểm của năm ngoái. Ngoài ra, ông cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở hai bang New York và California đã chiếm 1/4  tổng số đơn trên.    

Một số chuyên gia kinh tế khác cho biết theo số liệu chưa điều chỉnh trong tuần kết thúc vào ngày 14/3, có tới 14.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở bang California và 9.000 ở bang Washington, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Con số trên ở bang Nevada là  7.000.   

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng mua đồ tại siêu thị ở Los Angeles, Mỹ ngày 14/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều bang của Mỹ cho biết các trang web việc làm của họ đã bị tắc nghẽn do lưu lượng truy cập gia tăng, cho thấy số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp thậm chí còn cao hơn con số báo cáo.

Đặng Huyền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm