Đội tàu Trung Quốc tới Malaysia tập trận 'hòa bình và hữu nghị'

18/09/2015 12:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tân Hoa Xã cho biết ngày 17/9, biên đội tàu của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Klang, Malaysia để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung với nước này mang tên “Hòa bình và Hữu nghị 2015”. 

Theo kế hoạch, cuộc tập trận trên diễn ra từ ngày 17-22/9 tại Eo biển Malacca và các vùng biển phụ cận.

Đây là cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên giữa lực lượng vũ trang Trung Quốc và Malaysia, đồng thời là cuộc diễn tập quân sự chung lớn nhất giữa Trung Quốc với một quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đây là cuộc diễn tập quân sự chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Malaysia 

Cuộc diễn tập này mang chủ đề "Phối hợp tiến hành hoạt động quân sự phi chiến tranh", bao gồm các khoa mục như: phối hợp hộ tống, tìm kiếm và cứu nạn chung, phối hợp giải cứu tàu bị cướp biển tấn công, thực hành sử dụng vũ khí, cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa.

Thành phần phía Trung Quốc có 1.160 quân nhân, 1 tàu khu trục tên lửa, 1 tuần dương hạm, 1 tàu bệnh viện, 4 máy bay vận tải và 3 máy bay trực thăng. Hai bên sẽ thiết lập Sở chỉ huy chung để điều phối các lực lượng tham gia diễn tập trên biển, trên bộ và trên không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm