Đổi mới phương thức hoạt động sưu tập tem

25/06/2022 22:21 GMT+7 | Tin tức 24h

Trong khuôn khổ Triển lãm tem bưu chính quốc gia Vietstampex 2020, ngày 25/6, Hội Tem Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tem Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Tem nhiệm kỳ VI gồm 27 thành viên.

Phát hành bộ tem giới thiệu 3 công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam

Phát hành bộ tem giới thiệu 3 công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem "Công viên địa chất toàn cầu" nhằm giới thiệu giá trị và nét đẹp đặc trưng của các công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam.

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khóa VI.

Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển với 6 kỳ Đại hội, Hội Tem Việt Nam xây dựng phong trào, phổ biến và lan tỏa văn hóa sưu tập tem, góp phần vào việc nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội Tem Việt Nam khoá VI phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Tem Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội Tem Việt Nam sẽ được triển khai trong giai đoạn thực hiện chiến lược hội nhập - phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội Tem Việt Nam sẽ tập trung vào việc nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, trong đó, Hội Tem trung ương giữ vai trò tổ chức, định hướng, tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, động viên, khuyến khích các Hội hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời, Hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền huấn luyện, nâng cao trình độ người sưu tập tem, duy trì hoạt động trưng bày, triển lãm tem ở các cấp độ, gắn kết chặt chẽ công tác triển lãm với hoạt động của Bưu điện Việt Nam; Xây dựng phong trào chơi tem tại các địa phương đi cùng với kiện toàn, củng cố công tác hội ở các cấp, các địa phương; Duy trì mối quan hệ với Liên đoàn Tem chơi thế giới, Hiệp hội tem chơi Liên Á và hội tem các quốc gia…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tem Việt Nam trình bày báo cáo của Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá V, phương hướng hoạt động khoá VI. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Hội Tem Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là: Duy trì hoạt động của các Hội tem thành viên, phát triển Hội thành viên mới và các câu lạc bộ thuộc các hội tem địa phương; bảo đảm tổ chức phong trào đúng hướng, góp phần vào việc giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện chức năng là kênh đối ngoại nhân dân, phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham dự các cuộc triển lãm tem Quốc tế, khu vực để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với tình hình phát triển của các nước và khu vực; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các Hội trong nước và quốc tế (xây dựng lại website, fanpage của Hội); khuyến khích các hội tem địa phương phát hành chuyên san và xây dựng trang thông tin điện tử để tạo thêm kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá Tem Bưu chính, hướng dẫn nghiệp vụ sưu tập tem...

Chú thích ảnh
Đại biểu bầu Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI bằng hình thức biểu quyết. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam post) khẳng định, trong hành trình phát triển của ngành bưu chính có sự đóng góp quan trọng của Hội Tem Việt Nam. Hội tem là ngôi nhà của những người yêu tem. Hiện nay, ngành bưu điện đang số hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ để mang lại tiện ích cho người dân, Tổng công ty Bưu điện sẽ thúc đẩy số hóa cơ sở dữ liệu tem, nâng tầm tem Việt, đưa hình ảnh của tem hiện diện nhiều hơn trong các nghiệp vụ của Bưu điện Việt Nam…

Chia sẻ những trăn trở của ngành bưu điện trong việc phát triển phong trào, hoạt động về tem cũng như mở rộng các hội tem địa phương, ông Nguyễn Hải Thanh kêu gọi hội viên đóng góp sáng kiến mới, giải pháp thiết thực. Nhận thức rõ việc phát hành tem là cầu nối gắn kết Bưu điện Việt Nam với Hội Tem Việt Nam cũng như với người chơi tem trong nước và quốc tế, Bưu điện Việt Nam trân trọng ý kiến về đề tài phát hành tem do hội viên đóng góp.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Hội Tem Việt Nam khoá VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đại diện Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn, trong nhiệm kỳ VI, Hội tem sẽ có bước phát triển vượt bậc về quy mô, số lượng hội viên với mục tiêu 10.000 hội viên, cộng tác viên và có nhiều hoạt động thôi thúc đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là những người trẻ tuổi tham gia vào hoạt động tìm hiểu, chơi và sưu tầm tem.

Để thúc đẩy người trẻ tham gia vào phong trào chơi tem, cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, sử dụng nền tảng số, mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền, tập huấn đào tạo về tem, đẩy mạnh các hoạt động có lồng ghép với tem bưu chính, đặc biệt chú trọng hợp tác với ngành giáo dục, các trường để đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên về tem.

Ngọc Bích/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm