Điểm tin sáng 19/11: Kẻ giết người, đốt xác phi tang nhận án tử; 'kỷ lục buồn' về dịch Covid-19 ở Thủ đô

19/11/2021 06:52 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao và Văn hóa xin điểm lại một số thông tin được nhiều người quan tâm đã diễn ra trong 24h qua.

Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm 18/11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Về Y tế, ngày hôm qua, Hà Nội thêm một "kỷ lục buồn". Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội tối 18/11 thông báo 277 ca COVID-19 mới phát hiện trong 24 giờ qua, trong đó có 114 ca cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận số ca cộng đồng nhiều nhất từ trước tới nay ở Thủ đô.

Ngoài ra, có 137 ca khu cách ly và 26 phong toả. Đây là ngày ghi nhận số ca cộng đồng nhiều nhất từ trước tới nay ở Thủ đô, gần đây nhất ngày 9/11 Hà Nội có 105 ca cộng đồng.

Trong số này có 160 ca đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; 32 ca mới tiêm 1 mũi; 65 ca là trẻ em dưới 18 tuổi, chưa tiêm vaccine do chưa đủ tuổi; số còn lại chưa tiêm chủng.

Ngoài ra, Hà Nội phát hiện ổ dịch mới ở thôn Mới, Tốt Động huyện Chương Mỹ với 14 ca cộng đồng. Ngoài ra, chùm liên quan ổ dịch Đức Thọ, Mỹ Đình hôm nay thêm 6 ca; chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, Quốc Oai thêm 1; Chùm liên quan ổ dịch Phú La, Hà Đông thêm 1 ca.

Bên cạnh đó, ngày 18/11 Hà Nội có thêm 112 ca thuộc chùm Ho sốt thứ phát; 41 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt, 11 ca liên quan các tỉnh có dịch (nâng tổng số ca liên quan các tỉnh có dịch lên 180) và Chùm liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) có thêm 10 ca, nâng tổng số ca lên 151.

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: TTXVN

* Cũng liên quan đến Dịch Covid-19, chiều nay (18/11) tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết, việc F0 đi lại xảy ra cách đây 1 tuần. Nguyên nhân là do một số địa phương thiếu nhân sự nên có quy định thời gian, địa điểm để F0 tự đến lấy thuốc.

Theo ông Tâm, hiện thành phố đang sống chung nhưng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả chứ không phải sống chung là F0 và người bình thường lẫn vào nhau. Tạm thời F0 và tất cả những F1 sống cùng nhà sẽ thực hiện cách ly theo đúng quy định, không được di chuyển nhiều nơi. 

Đồng thời, ông Tâm khẳng định, việc F0 đi ra ngoài không phải là chủ trương của ngành Y tế, F0 và những người F1 sống cùng nhà sẽ phải cách ly đủ 14 ngày.

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Ảnh: Báo SKĐS

* Cũng liên quan tới TP.HCM, ngày 18/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu tạm thời ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar sau 2 ngày cho phép hoạt động trở lại.

Đây là quyết định dựa trên đề xuất của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và việc xem xét tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm thời ngừng các hoạt động này cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, chiều 16/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 3900 về quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Theo quy định này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại các phường, xã, thị trấn có cấp độ 1 nhưng phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
TP.HCM tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, spa sau 2 ngày cho phép hoạt động trở lại

* Trở lại với Hà Nội, tối 18/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành công điện số 24/CĐ-UBND về việc triển khai, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh (không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố).

Công điện cũng nêu rõ: Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương và nghiêm túc thực hiện Thông điện 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, báo cho cơ quan y tế để theo dõi, xử trí theo quy định.

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
Lực lượng liên ngành tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Chương Đài - TTXVN

Về Pháp luật, ngày hôm qua có 2 bản án được dư luận hết sức quan tâm. Cụ thể, tại thành phố Hải Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự đối với Cao Tài Năng (sinh năm 1981), trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương về các tội giết người; cướp tài sản; xâm phạm thi thể, hài cốt và vợ Năng là Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983) về các tội gồm: che giấu tội phạm; xâm phạm thi thể, hài cốt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Tài Năng mức án tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Vũ Thị Mừng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; 3 năm tù về tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
Bị cáo Cao Tài Năng và bị cáo Vũ Thị Mừng tại phiên xét xử

Trong khi đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, sinh năm 1971, trú tại tổ 11 phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) 15 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điểm a Khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, 2 vợ chồng bị cáo Nguyễn Xuân Đường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền đã chiếm đoạt trên 2,469 tỷ đồng cho 25 bị hại.

Đây là vụ án cuối cùng mà trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) bị cơ quan tố tụng đưa ra truy tố, xét xử, trong đó vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ được dư luận đặc biệt quan tâm.

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị 15 năm tù. (Ảnh: TTXVN)

* Về an toàn giao thông, trong ngày 18/11, trên địa ban thành phố Hà Nội đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

Cụ thể, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 1 người tử vong (do va chạm giữa tàu hỏa với xe mô tô tại thị trấn Phú Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội); 3 vụ tai giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 3 người tử vong (đều do người điều khiển phương tiện xe mô tô) tại phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), xã Đại Áng (Thanh Trì, Hà Nội) và xã Trung Tú (Ứng Hòa, Hà Nội).

Tin tức 24h, Điểm tin 24 giờ, Tin tức nổi bật, Tin nóng pháp luật, xã hội 24h, dịch covid-19, giết người phi tang, đường nhuệ, tai nạn giao thông, cách ly y tế
Hiện trường một vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân mới đây

Ngoài ra, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng trực thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 801 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 17 phương tiện, 129 giấy tờ, tước 45 giấy phép lái xe; kiểm tra, phát hiện xử lý 42 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

TT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm