Dịch Covid-19: Trong 24 giờ qua, thế giới thêm hơn 386.000 ca mắc mới và hơn 4.100 ca tử vong

22/11/2021 08:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 21/11 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 257.808.851 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.167.581 ca tử vong.

Dịch Covid-19 sáng 22/11: Tổng số ca tử vong tại Việt Nam đến nay là 23.761 ca

Dịch Covid-19 sáng 22/11: Tổng số ca tử vong tại Việt Nam đến nay là 23.761 ca

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Số ca hồi phục là 232.707.241 và vẫn còn 19.934.029 ca đang điều trị, trong đó có 79.746 ca nặng.    

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 386.042 ca mắc mới và 4.108 ca tử vong. Anh là nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, với 40.004 ca, trong khi Nga là nước có số ca tử vong cao nhất với 1.252 ca.    

Trong bối cảnh nhiều nước quyết định chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với COVID-19, Australia dự kiến trong ngày 22/11 sẽ công bố việc nới lỏng thêm các hạn chế biên giới quốc tế nhằm cho phép những lao động có kỹ năng, sinh viên có thể quay trở lại. Động thái trên diễn ra khi các doanh nghiệp đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhân sự khi đang bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 5/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định việc mở cửa lại biên giới một cách an toàn đối với những người di cư có kỹ năng và tay nghề cùng sinh viên quốc tế sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế của Australia, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Trước đó, một nhóm sinh viên quốc tế đã đến Australia khi "bong bóng du lịch" giữa hai nước có hiệu lực.    

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ quan ngại về việc gia tăng nhanh số ca mắc mới COVID-19 sau khi nước này nới lỏng một số biện pháp về giãn cách xã hội; đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho dù tỷ lệ tiêm chủng toàn quốc ở mức cao.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 17/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổng thống Moon Jae-in, cần tăng cường hiệu quả của việc tiêm chủng bằng cách nhanh chóng thực hiện các mũi tiêm nhắc lại, đồng thời khẳng định các cơ quan y tế sẽ hỗ trợ đảm bảo các bệnh viện đủ giường điều trị bệnh nhân nặng. Từ tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm vaccine và rút ngắn thời gian tiêm nhắc lại cho người cao tuổi và các nhóm đối tượng khác.   

Số ca nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc đang gia tăng mạnh trong những tuần gần đây kể từ khi quốc gia này bắt đầu nới lỏng các quy định phòng dịch. Từ ngày 1/11, trong giai đoạn đầu tiên của Kế hoạch ba giai đoạn "sống chung với COVID-19", Hàn Quốc đã nới lỏng hạn chế về thời gian kinh doanh với nhà hàng, quy định về tụ tập đông người để từng bước trở lại trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, sự gia tăng số ca nhiễm mới luôn ở mức trên 3.000 ca/ngày trong một tuần qua đã làm dấy lên những lo ngại về việc bùng phát dịch bệnh trở lại, đặc biệt là thời điểm các trường học chính thức trở lại học trực tiếp từ tuần này.   

Trong bối cảnh Nga đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới, Tổng thống nước này Vladimir Putin cho biết đã tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. Trong một tuyên bố, Tổng thống Putin cho biết đã tiêm mũi tăng cường bằng vaccine Sputnik.    

Tỷ lệ tiêm chủng của Nga vẫn tương đối thấp, khi chỉ có 36,7% dân số nước này được tiêm chủng. Do đó, nhà chức trách Nga đang nỗ lực vận động người dân đi tiêm chủng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm