Dịch Covid-19: Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan trong việc thực hiện đeo khẩu trang

31/01/2021 21:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 khi xuất hiện biến thể mới có khả năng lây nhiễm nhanh trong cộng đồng, nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và các địa điểm công cộng.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ ngày 1-2 để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ ngày 1-2 để phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19.

Chú thích ảnh
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vẫn còn một vài người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, vẫn còn người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tuy vắng nhưng vẫn còn một vài người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Vẫn còn những người đeo khẩu trang không đúng cách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Một số người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Một số người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

TTXVN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm