Dịch COVID-19: Hàng nghìn hành khách mắc kẹt trên du thuyền ở New Zealand do có ca nghi nhiễm

15/03/2020 14:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/3, giới chức y tế New Zealand thông báo khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Golden Princess cập cảng Akaroa, gần thành phố Christchurch, miền Nam nước này, không được phép rời tàu do phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thể thao giữa đại dịch Covid-19: Tổn thương chưa từng có

Thể thao giữa đại dịch Covid-19: Tổn thương chưa từng có

Lần gần nhất các sự kiện thể thao bị gián đoạn rộng khắp, đó là khi thế giới đang có chiến tranh. Và giờ, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra không chỉ càn quét toàn cầu mà còn đe dọa đến tất cả các sự kiện giải trí, trong đó có thể thao.

Trao đổi với báo giới, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế thuộc Bộ Y tế New Zealand, ông Ashley Bloomfield cho biết 3 hành khách trên Golden Princess đã được các bác sĩ trên tàu cách ly, một trong số đó có các triệu chứng mắc COVID-19 và đang được điều trị y tế.

Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn cũng không được rời tàu cho tới khi có kết quả xét nghiệm 3 trường hợp trên trong ngày 16/3. 

Du thuyền Golden Princess đã di chuyển trong vùng biển New Zealand trước khi nhà chức trách nước này ngày 14/3 áp đặt lệnh cấm tất cả du thuyền đến New Zealand, có hiệu lực tới ngày 30/6.

Chuyên gia y tế Brian Cox thuộc Đại học Otago (New Zealand) nhận định nếu xác nhận có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên tàu Golden Princess, những hành khách còn lại không nên tiếp tục ở trên tàu. Ông viện dẫn trường hợp cách ly tàu Diamond Princees với 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn tại cảng Yokohama của Nhật Bản trước đó và tàu này đã trở thành "ổ dịch" với hơn 700 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Hành khách mắc kẹt trên du thuyền Golden Princess. Ảnh: stuff.co.nz

Theo chuyên gia này, việc cho phép những người trên tàu xuống và tự cách ly trong 2 tuần là giải pháp an toàn nhất.

Hiện số ca mắc COVID-19 tại New Zealand đã tăng lên 8 ca. Trong đó, 2 ca nhiễm mới nhất đều là du khách nước ngoài, một người từ Australia và một người từ Đan Mạch.

Chính phủ New Zealand đã áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhằm bảo vệ nước này trước dịch COVID-19. Theo đó, bất cứ ai nhập cảnh nước này từ nửa đêm 15/3 (giờ địa phương) phải tự cách ly trong 14 ngày.

Tuy nhiên, biện pháp trên sẽ không áp dụng đối với những người từ các quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, hiện chưa ghi nhận ca mắc bệnh COVID-19 nào. Bên cạnh đó, tất cả các tàu, thuyền sẽ không được phép cập cảng New Zealand từ nay đến ngày 30/6 tới.

Phương Oanh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm