Dịch COVID-19: Bang New South Wales của Australia ghi nhận số ca nhiễm bệnh cao kỷ lục trong ngày

18/03/2020 15:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức y tế bang New South Wales của Australia một lần nữa ghi nhận số ca nhiễm bệnh cao kỷ lục trong ngày 18/3, với 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại bang này lên 267. Hiện Australia đã xác nhận hơn 500 trường hợp mắc COVID-19.   

Dịch COVID-19: Australia phạt nặng những người không thực hiện tự cách ly

Dịch COVID-19: Australia phạt nặng những người không thực hiện tự cách ly

Australia thông báo sẽ áp dụng mức phạt lên tới 50.000 AUD (36.000 USD) và 1 năm tù đối với những ai không chịu tuân thủ các hướng dẫn về tự cách ly để phòng ngừa dịch COVID-19 có thể lây rộng và khuyến khích người dân thông báo cho nhà chức trách những trường hợp bất tuân thủ nói trên.

Cùng ngày, giới chức y tế bang trên cũng thông báo một cụ ông, 86 tuổi, đã tử vong vào đêm 17/3 do nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong thứ 6 do virus SARS-CoV-2 tại nước này.   

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Sydney, Australia, ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 18/3, người phát ngôn kiêm Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vadine xác nhận, nước này đã có thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 35.    

Trước đó, tối 17/3, Bộ Y tế Campuchia vừa công bố thêm 9 trường hợp mắc COVID-19 tại các tỉnh của Campuchia. Cũng trong chiều 17/3, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Hun Xen), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo yêu cầu cấm tụ tập đông người kể từ ngày 17/3 trên toàn lãnh thổ Campuchia do tình hình dịch COVID-19  đang diễn biến phức tạp.    

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 14/3. Ảnh: AFP/TTXVN

* Trong khi đó, Kyrgyzstan đã ghi nhận các ca mắc bệnh đầu tiên khi 3 công dân nước này có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Saudi Arabia.   

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Kyrgyzstan Kosmosbek Cholponbayev cho biết dịch bệnh đã xâm nhập vào đất nước 6 triệu dân này.

Kyrgyzstan giáp biên giới Trung Quốc, nước đầu tiên bùng phát dịch bệnh hồi tháng 12/2019 và hai nước láng giếng của Kyrgyzstan là Kazakhstan và Uzbekistan đều ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong tháng này.   

Còn tại Nam Phi, tối 17/3, Bộ Y tế nước này thông báo đã xác nhận thêm 23 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm virus này lên 85. Theo Bộ trưởng Y tế Zwelini Mkhize, trong số các ca mắc bệnh COVID-19 có 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thế Vũ - Ngọc Quang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm