Đêm 30/9, Bắc Bộ không mưa, Nam Bộ có mưa dông vài nơi

30/09/2019 19:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 18 -21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Thời tiết 29/9: Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, Nam Bộ chiều tối có mưa dông vài nơi

Thời tiết 29/9: Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, Nam Bộ chiều tối có mưa dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 30/9 và ngày 1/10: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 43 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ. Ảnh Hoà Nguyễn

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 43 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 43 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 33 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất  30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 1/10 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm