Đấu giá “khu đất vàng” - Chỉ có một đơn vị tham gia

02/08/2008 09:26 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 1/8, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM đã đưa khu “đất vàng” số 4 – 6 bis Điện Biên Phủ, Q.1 có diện tích 2.944 m2 của Văn phòng Thành ủy TP.HCM ra đấu giá. Trái với không khí nhộn nhịp của những lần đấu giá bất động sản khác, hôm nay khu đất vàng có giá khởi điểm 433 tỷ đồng chỉ được một nhà đầu tư nộp hồ sơ tham gia.

Một ngân hàng thương mại cổ phần có tên tuổi ở phía Bắc đã mua được bằng giá khởi điểm, vì chỉ duy nhất tham gia. Ngân hàng này đã nộp số tiền cọc trị giá 22 tỷ đồng, bằng 5% tổng giá trị khu đất này.

Khu đất vàng của Thành Ủy TP.HCM


Liên quan đến việc đấu giá khu đất này, trước đó báo chí đã đưa tin việc một số cá nhân lợi dụng đấu giá để chạy chọt, lừa đảo mua kết quả đấu giá với số tiền chênh lệch là 60 tỷ đồng. Và cũng đã có thông tin phải ngừng việc đấu giá để điều tra về đường dây mua bán kết quả đấu giá các khu đất vàng tại TP.HCM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Sỹ, PGĐ Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản dè dặt khi không bình luận về việc tại sao không ngừng cuộc đấu giá vì trước đó đã có thông tin về một đường dây có thể lo trúng đấu giá vụ này. Ngoài ra, ông Sỹ cũng cho biết, tuy có nghe báo chí thông tin về việc Thành ủy TP.HCM đã có văn bản đề nghị ngừng đấu giá vào chiều ngày 30/7, nhưng trung tâm chưa hề nhận được thông báo của cơ quan chủ quản về việc sẽ tạm dừng đấu giá.

Lý giải về hướng giải quyết giá trị trúng thầu khu đất vàng khi chỉ có một nhà đầu tư tham gia, ông Sỹ cho biết: Theo quy định tại điều 19, Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 về bán tài sản bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thì trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, thì tài sản được bán cho người đó, nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý. Điều này có nghĩa là Văn phòng Thành ủy, đơn vị chủ sở hữu của khu đất vàng này sẽ xem xét để đồng ý bán hay từ chối bán giá trị quyền sử dụng đất trị giá 433 tỷ cho  nhà đầu tư trúng đấu giá trên.

Được biết, với vị trí đắc địa, nhiều nhà đầu tư đã mong muốn được sở hữu khu đất vàng này, nhưng vì nhiều lý do, mãi đến tháng 5/2008 số phận khu đất này mới được quyết định. Cụ thể, ngày 24/5/2008, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã ký quyết định số 2261/QĐ-UBND đồng ý bán đấu giá quyền sử dụng khu đất này với giá khởi điểm là 433 tỉ đồng. Thông qua đấu giá công khai, đơn vị trúng đấu giá khu đất vàng này sẽ được xây dựng cao ốc văn phòng, thương mại... với chiều cao khoảng 24 tầng, thời hạn thuê đất là 49 năm.

TN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm