Cơ trưởng Mỹ đột tử khi đang lái máy bay chở 147 hành khách

06/10/2015 22:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/10, chuyến bay American Flight 550 chở 147 hành khách của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) khởi hành từ thành phố Phoenix, bang Arizona đi Boston, bang Massachusetts đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Syracuse, bang New Yook do cơ trưởng tử vong trong khi đang điều khiển máy bay.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo của hãng hàng không American Airlines cho biết cơ trưởng Michael Johnston, 57 tuổi, đã "bị ốm nặng và mất khả năng điều khiển khi đang bay từ Phoenix tới Boston, và sau đó đã tử vong".

Cơ trưởng Mỹ Michael Johnston, 57 tuổi, và vợ

Một phi công trong phi hành đoàn 5 người thay cơ trưởng hạ cánh khẩn cấp xuống Syracuse. Chủ tịch và Giám đốc điều hành của American Airlines, ông Doug Parker, đánh giá cao việc xử lý tình huống và phối hợp của phi hành đoàn trong thời điểm cực kỳ khó khăn. Toàn bộ hành khách đều an toàn.

Cơ trưởng Johnston từng có hơn 25 năm kinh nghiệm lái máy bay. Người thân cho biết ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật động mạch vành vào năm 2006 và kể từ đó luôn được yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng nhằm đảm bảo đủ sức khỏe để điều khiển máy bay. Thông cáo báo chí của Phòng khám Quận Onondaga, nơi cơ trưởng này được đưa vào cấp cứu sau khi hạ cánh khẩn cấp, cho biết "các nguyên nhân tử vong là tự nhiên". Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm