Chùm ảnh: Sĩ tử Hà Nội cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT vẫn phải tuân thủ 5K

04/07/2021 19:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn ba ngày nữa, các sĩ tử chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, rất nhiều phụ huynh, học sinh tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Đền Ngọc Sơn thắp hương, cầ may trước kỳ thi.

Hà Nội bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hà Nội bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 1/7, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 trên địa bàn quận Đống Đa.

Mặc dù thành phố đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên, các điểm di tích vẫn chưa thể mở cửa đón khách trở lại. Bởi vậy, phụ huynh và sĩ tử chỉ đặt lễ, dâng hương vái vọng bên ngoài, nhưng lực lượng chức năng vẫn luôn khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và chấp hành Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong mọi hoàn cảnh.

Chú thích ảnh
Trước của Văn Miếu phụ huynh và các sĩ tử đến lễ khá đông dù đã có thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Quốc Tử Giám. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Trước cửa Văn Miếu người thì đốt vàng mã, người thì khấn vái cầu may. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh cùng sĩ tử "đội nắng" đến trước cửa Văn Miếu - Quốc Tử Giám để vái vọng, cầu mong may mắn, đạt điểm cao. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng Công an phường Quốc Tử Giám nhắc nhở các em học sinh không tụ tập đông người trước cửa Văn Miếu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng Công an phường Quốc Tử Giám nhắc nhở các em học sinh không tụ tập đông người trước cửa Văn Miếu. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Các điểm di tích chưa mở cửa, phụ huynh và sĩ tử chỉ đặt lễ, dâng hương vái vọng bên ngoài cửa Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Các sĩ tử "đội nắng" vẫn tuân thủ đeo khẩu trang đến dâng hương vái vọng bên ngoài cửa Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm