Chìm canô chở 30 người ở TP. Hồ Chí Minh, 9 người mất tích

03/08/2013 10:23 GMT+7 | Thế giới

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (đóng tại thành phố Vũng Tàu) cho biết lúc 21 giờ ngày 2/8, Trung tâm nhận được tin báo một ca nô chở theo 30 người đã bị chìm tại khu vực biển Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) và đã lập tức điều tàu SAR 272 ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm đã khẩn trương tìm kiếm và vớt được 3 người. Tham gia tìm kiếm còn có 2 tàu khác, trong đó một tàu của Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vớt được 14 người và 1 tàu dịch vụ vớt được 4 người.


Tàu SAR 413 tham gia cứu hộ - cứu nạn tại hiện trường

Ngay trong đêm 2/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 tiếp tục điều thêm tàu SAR 413 ra hiện trường tìm kiếm; hiện đã xác định được vị trí, cố định chiếc ca nô bị chìm.


Hành trình dự kiến của canô từ Gò Công Đông về Vũng Tàu (màu đỏ) và khu vực xảy ra tai nạn (màu vàng)

Chiếc ca nô bị nạn là ca nô của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chở 30 người đi từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu và khoảng 20 giờ 30 ngày 2/8. Khi đi ngang qua vùng biển Cần Giờ thì gặp sóng lớn khiến ca nô bị chìm. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 9 người còn mất tích và cứu chữa người bị nạn.

Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm