Chân dung 'soái ca' thất tình bắt cóc máy bay Ai Cập

29/03/2016 16:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)  - Tổng thống CH Cyprus Nicos Anastasiades ngày 29/3 cho biết vụ tên không tặc bắt cóc chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir, bắt máy bay chuyến hướng và hạ cánh tại Cyprus không liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, vẫn có những luồng thông tin khác về động cơ của kẻ bắt cóc.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schultz đang thăm Cyprus, Tổng thống Nicos Anastasiades khẳng định vụ bắt cóc máy bay trên không liên quan đến khủng bố. Ông cũng tuyên bố Chính phủ Cyprus đang làm tất cả những gì để bào đảm an toàn cho toàn bộ hành khách và các thành viên phi hành đoàn.


Máy bay của hãng hàng không Egypt Air tại sân bay Larnaca, Cyprus sau khi bị bắt cóc ngày 29/3. AFP/TTXVN

Chiếc máy bay Airbus A320 đã bị bắt cóc khi đang trên hành trình từ thành phố Alexandria tới thủ đô Cairo. Tên không tặc được cho là có mang theo một quả bom đã khống chế và bắt chiếc máy bay chuyển hướng tới sân bay thành phố Larnaca ở bờ biển phía Nam của Cyprus.

Sau qua trình thương lượng với tên không tắc, hầu hết hành khách trên chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS181 của Hàng hàng không EgyptAir đã rời máy bay một cách an toàn, trừ một số người nước ngoài vẫn còn bị khống chế trên máy bay.


Hãng tin Sky News Arabia công bố bức ảnh chụp tên không tặc, song cho đến nay vẫn chưa có đơn vị chức năng nào khẳng định tính xác thực của bức ảnh.

Tên không tặc này được xác định là Ibrahim Samaha và là hành khách ngồi ở hàng ghế K38 trên chiếc máy bay. Tên này đã yêu cầu được xin tị nạn tại Cyprus và đòi được gặp người vợ cũ cũng đang sống tại Cyprus. Người phụ nữ được cho là sống ở làng Oroklini, cách không xa sân bay Larnaca.

Theo các nhân chứng, kẻ không tặc đã ném một bức thư viết bằng tiếng Arab vào khu sân đỗ tàu bay ở sân bay Larnaca, yêu cầu chuyển lá thư này cho người vợ cũ của mình. Hiện vợ của tên không tặc này cũng đang được nhanh chóng đưa tới sân bay. Kênh truyền hình CBC TV network cho hay tên Ibrahim Samaha là một bác sĩ.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho hay, Bộ Ngoại giao Cyprus xác nhận kẻ bắt cóc chiếc máy bay là Seif Eldin Mustafa, chứ không phải là Ibrahim Samaha như truyền thông nhà nước Ai Cập loan báo trước đó. Còn Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Cyprus  cho hay, đưa tin đối tượng bắt cóc máy bay mang số hiệu MS181 của hãng hàng không EgyptAir ngày 29/3 đã yêu cầu phóng thích các tù nhân nữ ở Ai Cập. 

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm