Vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Hàn Quốc: Chính quyền Seoul thảo luận biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân

30/10/2022 22:22 GMT+7 | Tin tức 24h

Vụ tai nạn xảy ra tại con phố dốc gần khách sạn Hamilton ở khu giải trí đêm nổi tiếng thuộc trung tâm Itaewon. Các nhân chứng cho biết có tới hàng chục nghìn người đã đổ đến khu vực này để tổ chức tiệc Halloween. 

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Ít nhất 146 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Ít nhất 146 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương

Quan chức chính quyền địa phương cho biết đã có ít nhất 120 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc tối 29/10 (giờ địa phương).

 

(Tiếp tục cập nhật)

 

Chính quyền Seoul thảo luận biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Thị trưởng thủ đô Seoul của Hàn Quốc, ông Oh Se-hoon, ngày 30/10 cho biết sẽ thảo luận với chính phủ trung ương về việc chỉ định toàn bộ thủ đô là vùng thảm họa đặc biệt để triển khai các kế hoạch hỗ trợ sau vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến hơn 150 người thiệt mạng.   

Thị trưởng Oh cho biết như trên khi đến thăm hiện trường vụ giẫm đạp tại phường Itaewon, quận Yongsan. Sau khi nhận thông tin về vụ giẫm đạp xảy ra tại đây, ông đã rút ngắn lịch trình chuyến công tác châu Âu và trở về Seoul.   

Thị trưởng Oh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cần thảo luận thêm, nhưng nên tìm ra cách hỗ trợ cả những người không phải cư dân Seoul khi toàn bộ thủ đô được coi là vùng thảm họa đặc biệt”. Ông cam kết sẽ làm tất cả có thể để khắc phục hậu quả thảm họa, giúp gia đình các nạn nhân và những người bị thương vượt qua thảm kịch này, trong đó có việc hỗ trợ tổ chức tang lễ cho người đã khuất.   

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ các nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ định quận Yongsan, thuộc Seoul là vùng thảm họa đặc biệt, theo đó được phép nhận hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác từ chính quyền trung ương.   

Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục gửi lời chia buồn với Hàn Quốc về thảm kịch này. Điện Kremlin ngày 30/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Bức điện chia buồn của Tổng thống Putin có đoạn: “Xin nhận lời chia buồn sâu sắc của tôi trước sự ra đi của rất nhiều người sau vụ việc thương tâm ở Seoul. Xin gửi lời thăm hỏi chân thành và sự cảm thông, chia sẻ tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cũng như cầu mong tất cả những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục”. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Seoul xác nhận có 4 công dân Nga trong số những người thiệt mạng.         

Cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp xảy ra ở Seoul vào tối 29/10. Sau bài diễn văn truyền thống tại Quảng trường Saint Peter, Giáo hoàng Francis đã đề nghị các tín hữu cầu nguyện “cho rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã qua đời đêm qua ở Seoul, hậu quả bi thảm trong một vụ giẫm đạp của đám đông”.        

Theo số liệu thống kê mới nhất của Hàn Quốc, có ít nhất 153 người thiệt mạng, gồm 20 người nước ngoài, và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 29/10 ở phường Itaewon, quận Yongsan. Cảnh sát đã xác định được danh tính của 141 người. Trong số những người thiệt mạng, nữ giới chiếm số đông (97 người), các nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi 20 (95 người). Số nạn nhân thiệt mạng được cho là có thể tăng do hiện có 37 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol khiến 304 người, chủ yếu là học sinh, thiệt mạng năm 2014.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ định Yongsan là "vùng thảm họa đặc biệt"; Hầu hết các sự kiện Halloween bị hủy bỏ   

Ngày 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị coi quận Yongsan của thủ đô Seoul là "vùng thảm họa đặc biệt" sau khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon thuộc quận này.   

Theo hãng tin Yonhap, thống kê mới nhất cho thấy thảm kịch giẫm đạp đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương, đa phần là những người trẻ tuổi và có nhiều người nước ngoài. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi có 19 người bị thương nặng. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, từ ngày 30/10 đến hết ngày 5/11.   

Giới chức Hàn Quốc và các nhà tổ chức sự kiện đã quyết định hủy bỏ hầu hết các lễ hội, sự kiện và cuộc diễu hành nhân ngày Halloween, cũng như các buổi biểu diễn của các ngôi sao K-pop.   

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) thị sát hiện trường vụ giẫm đạp tại Seoul ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Công ty quản lý Big Hit của nhóm nhạc nổi tiếng BTS thông báo sẽ hoãn tất cả các hoạt động được lên lịch cho đĩa đơn solo đầu tay "The Astronaut" của ca sĩ Jin hợp tác cùng ban nhạc rock người Anh Coldplay. Trong khi đó, SM Entertainment, công ty quản lý các nghệ sĩ như Girls 'Generation, EXO và Super Junior, thông báo sự kiện Halloween được lên lịch vào cuối ngày đã bị hủy bỏ. Thương hiệu thời trang xa xỉ Gucci thì cho biết sẽ hủy bỏ một buổi trình diễn thời trang dự kiến được tổ chức tại một địa điểm hoàng gia ở Seoul vào ngày 1/11.   

Trong khi đó, văn phòng phường Jongro ở trung tâm Seoul cho biết đã hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện và lễ hội khác nhau được lên lịch cho những ngày còn lại trong tuần.   

Lễ hội Busan OneAsia, dự kiến diễn ra vào cuối ngày 30/10 ở phía Nam thành phố Busan, cũng đã bị hủy bỏ. Sự kiện này có sự tham gia của một số ngôi sao K-pop và dự kiến sẽ thu hút gần 40.000 khán giả.   

Công viên giải trí theo chủ đề Lego Legoland, nằm ở Chuncheon, cách Seoul 75 km về phía Đông, cũng thông báo đã hủy bỏ lễ hội Halloween.   

Hầu hết các cửa hàng trên khắp cả nước cũng đã hủy bỏ các sự kiện Halloween, cũng như gỡ bỏ các đồ trang trí và áp phích quảng bá sự kiện này.

Đại sứ quán Việt Nam xác nhận có 1 công dân thiệt mạng

Liên quan tới vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ việc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 30/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trực tiếp tới làm việc với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã liên hệ, hỗ trợ gia đình nhận dạng nạn nhân, gửi lời chia buồn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Đồng thời, Đại sứ quán cũng khẩn trương xác minh thông tin, thăm hỏi 1 công dân khác bị thương trong vụ việc.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã ra khuyến cáo, đề nghị công dân có thêm thông tin về người Việt có thể là nạn nhân của vụ việc thông báo với Cục Lãnh sự để được hỗ trợ. Đại diện Cục Lãnh sự cũng đã liên hệ, chia buồn với gia đình nạn nhân tại Việt Nam và trao đổi về các hướng xử lý tiếp theo.

Các đơn vị trong Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã thiết lập Nhóm công tác để tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Hàn Quốc xử lý các vấn đề hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân Việt Nam.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đã xác định một công dân Việt Nam thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang xác minh thông tin 1 trường hợp nghi là người Việt có thể đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon, Seoul. 

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin trên, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/10/2022. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Hàn Quốc sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. 

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đã xác định công dân một số nước thiệt mạng

Ít nhất 19 người nước ngoài được xác nhận thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, đêm 29/10.  

Trong cuộc họp báo sáng 30/10, ông Choi Seong Beom, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa ở Yongsan, xác nhận số người thiệt mạng trong thảm kịch đêm lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul, đã lên tới 151 người, trong đó có 19 người nước ngoài.  Quốc tịch của các nạn nhân nước ngoài bao gồm Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy. 

Cho đến thời điểm này, trong số 151 người thiệt mạng có 97 phụ nữ và 54 nam giới. Ngoài ra, có 82 người khác bị thương trong thảm kịch, trong đó có 19 người bị thương nặng. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết số người bị thương lên tới 150. Phần lớn các nạn nhân trong thảm họa này ở độ tuổi 20.

Chú thích ảnh
Thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng 30/10 đã tới hiện trường thảm kịch ở Itaewon. Tổng thống Yoon gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ mong mỏi tất cả người bị thương "hồi phục nhanh chóng".

Vụ giẫm đạp ở Itaewon là thảm họa chết người tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà vào năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, với phần đông là học sinh trung học.

Hơn 1.700 người thuộc nhóm ứng cứu khẩn cấp đã được điều động, bao gồm 517 lính cứu hỏa, 1.100 cảnh sát và khoảng 70 nhân viên chính phủ.

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng 30/10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến một vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi sát vụ việc, sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra ở quận Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul đêm 29/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, cử cán bộ trực tiếp tới hiện trường, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam để để tìm hiểu thông tin, khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ việc.

Bước đầu, cảnh sát Seoul cho biết, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ tai nạn. 

Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.    

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6513.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.     

Trong khi đó, hãng tin Yonhap cho biết ít nhất 151 người đã thiệt mạng (trong đó có 19 người nước ngoài) và 82 người khác bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng, trong vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra ở quận Itaewon trung tâm thủ đô Seoul đêm 29/10 khi đám đông đổ về đây tham gia lễ hội Halloween.

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng 30/10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến một vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Đã xác định có 19 người nước ngoài thiệt mạng

Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ sự đau buồn về vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra ở quận Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul đêm 29/10 khi đám đông đổ về đây tham gia lễ hội Halloween.

Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố rất đau buồn khi chứng kiến thảm họa giẫm đạp xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Seoul.  Ông gửi lời chia buồn tới các gia đình có nạn nhân thiệt mạng và mong muốn những người bị thương sớm bình phục. Ông cũng tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân.

Theo hãng tin News 1 của Hàn Quốc, số người thiệt mạng trong thảm họa này đã lên tới 151.
Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng tin Yonhap cho biết ít nhất 149 người đã thiệt mạng (trong đó có 19 người nước ngoài) và 76 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra ở quận Itaewon trung tâm thủ đô Seoul đêm 29/10 khi đám đông đổ về đây tham gia lễ hội Halloween.

Vụ tai nạn xảy ra tại con phố dốc gần khách sạn Hamilton ở khu giải trí đêm nổi tiếng thuộc trung tâm Itaewon. Các nhân chứng cho biết có tới hàng chục nghìn người đã đổ đến khu vực này để tổ chức tiệc Halloween.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng 30/10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến một vụ giẫm đạp tại Itaewon.       

Ông Choi Seong-beom, người đứng đầu đơn vị cứu hỏa Yongsan, trụ sở ngay gần địa điểm xảy ra vụ việc cho biết thương vong xảy ra nhiều do đám đông quá lớn và xô đẩy.

Lực lượng chức năng nhận được rất nhiều tin báo nạn nhân bị khó thở và đã triển khai lực lượng đến hỗ trợ sơ cứu. Các nạn nhân ở độ tuổi 20 là nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong vụ tai nạn chết người này.  

Theo cảnh sát Seoul, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ tai nạn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Hàn Quốc điều tra tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul ngày 30/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Lãnh đạo nhiều nước gửi lời chia buồn với Hàn Quốc - Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố quốc tang​

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn sau khi ít nhất 151 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình có người thân mất ở Seoul.  Ông nhấn mạnh: Chúng tôi rất đau buồn với người dân Hàn Quốc và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả người bị thương và mong họ bình phục nhanh chóng".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm: "Liên minh giữa hai quốc gia luôn bền chặt, và mối quan hệ giữa nhân dân chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỹ sát cánh cùng Hàn Quốc trong thời điểm bi thảm này".

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình có người thân mất ở Seoul. Tổng thống Biden cho biết thêm: "Liên minh giữa hai quốc gia luôn bền chặt, và mối quan hệ giữa nhân dân chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỹ sát cánh cùng Hàn Quốc trong thời điểm này". Ảnh: AFP/ TTXVN

Trên trang Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ sát cánh cùng nhân dân Hàn Quốc và người dân thủ đô Seoul sau thảm kịch. Về phần mình, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cũng cho biết bà rất đau lòng vì vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng này.

Cũng trên trang Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho hay: “Thay mặt người dân Canada, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Hàn Quốc, sau vụ giẫm đạp chết người ở Seoul. Tôi hướng đến tất cả người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này và mong những người bị thương hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn”.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul (Hàn Quốc), ngày 30/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi sự kiện tại Seoul là “kinh hoàng” đồng thời gửi lời động viên đến “những người đang ứng phó và tất cả người Hàn Quốc vào thời điểm rất đau buồn này”.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell nói rằng ông “vô cùng đau buồn trước sự kiện khủng khiếp ở trung tâm Seoul”  và “Những gì đang lẽ là lễ hội đã biến thành thảm kịch với rất nhiều thương vong ở người trẻ. Chúng tôi sát cánh bên người dân Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn này.

Theo truyền thông địa phương, thảm kịch giẫm đạp tại Seoul xảy ra đêm 29/10 khi sau khi một số lượng lớn người đổ xô đến một quán bar ở Itaewon. Khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween sau khi nghe tin về việc một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này. 

Theo hãng tin News 1 của Hàn Quốc, tính đến sáng 30/10, lực lượng cứu hộ cho biết, tổng cộng 151 người, được xác nhận đã thiệt mạng, 76 người khác bị thương, 57 người khác trong tình trạng nghiêm trọng.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn ngày 30/10 về vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul. Tổng thống Yoon đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Thanh Bình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm