Cảnh sát cơ động Hà Nội bắt giữ nhiều quái xế 'đánh võng' trên đường phố 'mừng' World Cup 2018

19/06/2018 15:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) Công an thành phố Hà Nội cho biết, rạng sáng cùng ngày, đơn vị này phát hiện và triển khai vây bắt nhiều đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, đánh võng, lạng lách.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/6, tức là sau thời điểm diễn ra trận Bỉ thắng Panama với tỉ số 3-0 tại vòng bảng World Cup 2018, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội phát hiện trên đường Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng có 1 tốp khoảng 20 xe mô tô do các thanh niên điều khiển chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng cùng 2 phương tiện trong nhóm thanh niên này và hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố làm rõ.

Từ đầu tháng 6 đến nay, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2018, đơn vị đã nhận được 10 phản ánh từ lực lượng chức năng về tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến phố Đại Cồ Việt, Phố Huế - Hàng Bài, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Trần Nhân Tông - Lê Duẩn. Các đơn vị của PK 20 đã chủ động nắm tình hình, triển khai vây bắt 11 đối tượng, lập biên bản tạm giữ 9 phương tiện. Trong đó, đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội 6 đối tượng cùng 4 phương tiện.

Chú thích ảnh
(Ảnh minh họa: Mạnh Linh-TTXVN)

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, không để hình thành đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố trong thời điểm diễn ra World Cup 2018, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn rà soát, lập danh sách các tuyến đường, phố, địa bàn, khu vực công cộng có khả năng xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, nhóm, điểu khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng. Trên cơ sở đó, Trung đoàn đã báo cáo Công an thành phố chỉ đạo, bổ sung, điều chỉnh các phương án, các chốt phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, hiện Trung đoàn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thông qua công tác tuần tra kiểm soát, ngoài công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn, nhóm, điểu khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường phố, sử dụng phương tiện không có biển kiểm soát, bộ phận giảm thanh, rú ga, nẹt bô, quẹt chân chống xe xuống đường, gây huyên náo trên địa bàn...

Xe buýt 29B - 179.77 'đánh võng', coi thường tính mạng người đi đường

Xe buýt 29B - 179.77 'đánh võng', coi thường tính mạng người đi đường

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu Ban ATGT TP Hà Nội và Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến xử lý nghiêm xe buýt 29B - 179.77 bất chấp luật giao thông, đi sai làn đường.

TTXVN/Hạnh Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm