Cảnh giác trước luận điệu kích động về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

11/06/2018 13:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 11/6, các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch, tổ chức phản động đang tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt về Dự án Luật này, đặc biệt trên mạng xã hội, qua đó kích động, lợi dụng lòng yêu nước của người dân để huy động lực lượng tham gia tụ tập đông người, biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Đây là âm mưu, hoạt động hết sức thâm độc nhằm phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. 

Chú thích ảnh
Một góc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, không nghe theo luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Nếu phát hiện có đối tượng vận động tụ tập đông người, biểu tình cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý kịp thời. 

Đối với Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chủ trương xây dựng trở thành trung tâm kinh tế năng động, phát triển các ngành nghề mới, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế; bảo đảm quốc phòng - an ninh góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Về huy động nguồn lực, Quảng Ninh sẽ kêu gọi nhà đầu tư đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển trên thế giới, tập trung vào nhóm những nước có kinh nghiệm quản lý tiên tiến vượt trội, sử dụng hàm lượng công nghệ cao. 

Địa bàn Vân Đồn hiện đã thu hút được nhiều dự án từ các nhà đầu tư chiến lược trong nước tập trung cho những công trình kết cấu hạ tầng như đường cao tốc, cảng hàng không quốc tế... 

Chú thích ảnh
Một góc huyện đảo Phú Quốc. Ảnh TTXVN

Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn Hoàng Trung Kiên cho biết: địa bàn Vân Đồn hiện có 55 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đạt hơn 21 ngàn tỷ đồng. Trong số đó, có 4 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gồm: Dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long, tổng vốn đầu tư 11,89 triệu USD (100% vốn FDI của Nga); Dự án nuôi trai lấy ngọc, sản xuất và kinh doanh ngọc trai của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc trai Phương Đông, tổng vốn đầu tư 0,5 triệu USD (100% vốn FDI của Nhật Bản); Dự án nuôi trai lấy ngọc và sản xuất ngọc trai của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Taiheiyo Shinju Việt Nam, tổng vốn đầu tư 2 triệu USD (100% vốn FDI Nhật Bản) và Dự án Khu Du lịch sinh thái Đỉnh Vàng, tổng vốn đầu tư 5 triệu USD (Liên doanh Thái Lan góp 20%). 

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư quan tâm, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Vân Đồn đến từ các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Áo, Thụy Sỹ... 

Tỉnh Quảng Ninh sớm chỉ đạo, thực hiện biện pháp cấp bách về quản lý, ngăn chặn việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất trái pháp luật trên địa bàn Vân Đồn và không ưu tiên phát triển các dự án nhà ở.

Văn Đức - TTXVN

Giải tán vụ một số đối tượng quá khích gây rối tại Bình Thuận

Giải tán vụ một số đối tượng quá khích gây rối tại Bình Thuận

Liên quan đến vụ một số đối tượng quá khích gây rối, đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, đến 8 giờ ngày 11/6, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã được dọn dẹp, xe lưu thông bình thường.

'Quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước'

'Quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước'

Sáng 11/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm