Biến thể mới lây lan chóng mặt, Pháp ghi nhận 124.724 ca mắc Covid-19 trong ngày

30/06/2022 21:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Ông Jean-Francois Delfraissy, cố vấn khoa học hàng đầu của Chính phủ Pháp nhận định làn sóng lây nhiễm mới dịch Covid-19 tại nước này, chủ yếu do sự xuất hiện và lây lan của các biến thể mới, có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 7 tới.

Hà Nội đã qua đỉnh dịch Covid-19, tiếp tục 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' vận động tiêm chủng

Hà Nội đã qua đỉnh dịch Covid-19, tiếp tục 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' vận động tiêm chủng

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 13/4 đến 18 giờ ngày 14/4, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.677 ca mắc COVID-19 (giảm 50 ca so với hôm qua), trong đó có 620 ca cộng đồng; 1.057 ca đã cách ly.

Trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận 124.724 ca mắc mới COVID-19, tăng mạnh so với mức 77.967 ca một tuần trước đó.

Tuần này, Chính phủ Pháp cũng khuyến nghị người dân cần đeo khẩu trang trở lại tại các khu vực đông người, đặc biệt là các phương tiện giao thông công cộng. Bộ trưởng Y tế Pháp Brigitte Bourguignon khuyến nghị người dân đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng.

Đỉnh dịch, chuyên gia Pháp nhận định về đỉnh dịch, dịch bệnh
Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi đi trên đường phố Paris, Pháp ngày 29/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Bourguignon đã đề nghị người dân nước này đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như trong các khu vực có không gian kín và đông người. Theo bà, biện pháp này nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình và cho cả người khác.

Người đứng đầu ngành y tế Pháp cũng cho biết nhà chức trách đang cân nhắc các biện pháp mới trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng trở lại ở nước này.

Pháp đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng hôm 16/5.

Cơ quan Y tế công cộng Pháp cho biết ngày 27/6, nước này ghi nhận thêm 17.601 ca mắc mới COVID-19, tăng 52,2% trong 7 ngày trước đó.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm