Bầu cử sắp kết thúc, ứng viên Kanye West đang ở đâu?

05/11/2020 15:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những giọt nước mắt trong chiến dịch tranh cử không giúp ích gì cho Kanye West. Nam rapper hoàn toàn thất thế trước Tổng thống Donald Trump và Joe Biden.

Cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020: Joe Biden sắp về đích

Cập nhật bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020: Joe Biden sắp về đích

Nhìn lại lịch sử Mỹ, chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào mà không gay cấn và trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cử tri Mỹ cũng như dư luận thế giới. Việc ứng cử viên nào trở thành tổng thống Mỹ 4 năm tới sẽ không chỉ chi phối đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Mỹ, mà còn tác động mạnh mẽ tới cục diện khu vực và toàn cầu.

Grazia, Associated Press đã có bài viết nói về hành trình 4 tháng của Kanye West từ lúc tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng đến khi thất thế hoàn toàn trước tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ngày 4/7, Kanye West khiến truyền thông quốc tế xôn xao khi thông báo sẽ tham gia chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2020-2024. Kanye West sắp ra sản phẩm mới, ông xã Kim Kardashian lại chiêu trò... là những gì truyền thông nghĩ về rapper 43 tuổi lúc ấy.

Chú thích ảnh

Đến khi giọng ca I Love It phát động các chiến dịch, truyền thông nhận ra rằng Kanye West không đùa. Tuy nhiên, sau 4 tháng đòi tranh cử, cơ hội cho nam ca sĩ trong cuộc tranh cử tổng thống gần như bằng không.

Từ báo đài, truyền thông cho đến cộng đồng mạng đều không nhắc gì về ứng viên Kanye West. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

4 tháng làm trò hề của rapper tỷ phú

"Chúng ta phải hiện thực hóa lời hứa của nước Mỹ bằng cách tin vào Chúa, thống nhất một tầm nhìn và xây dựng tương lai. Tôi sẽ ứng cử tổng thống Mỹ".

Tuyên bố của Kanye West hôm 4/7 bị nhiều chuyên gia chính trị xem là trò hề. Matt Klink - chủ tịch Klink Campaigns, công ty chuyên tư vấn chiến lược truyền thông - cho rằng West chưa nghiêm túc với việc tranh cử.

"Có nhiều vấn đề để West trở thành tổng thống. West sẽ không có cơ hội trở thành cử tri ở các bang. Cũng chưa thấy anh ấy có chiến dịch cụ thể, quan điểm chính trị chắc chắn nào", Matt Klink nói giữa tháng 7.

Các chuyên gia phân tích đây chỉ là "trò hề" để quảng bá sản phẩm mới. Số khác lại cho rằng Kanye West hợp tác với tổng thống đương nhiệm để làm tổn hại chiến dịch tranh cử của Joe Biden.

Bởi, trong quá khứ ca sĩ 43 tuổi là người thân thiết với Donald Trump. Năm 2018, West từng nói "Tôi yêu Donald Trump" trong cuộc trò chuyện với doanh nhân Ebro Darden.

Trong chương trình phát thanh Charlamagne tha God, khi được hỏi về vấn đề đối đãi với người da màu, giọng ca Flashing Lights nói "phân biệt chủng tộc không là yếu tố phá vỡ thỏa thuận giữa tôi và Trump".

Chú thích ảnh
Kanye West vốn thân thiết với tổng thống Trump. Ảnh: Getty.

Tuy vậy, West vẫn ra bầu cử với tư cách là ứng viên độc lập của đảng Birthday Party (tạm dịch: Tiệc sinh nhật). "Ngày tôi đắc cử, đó là sinh nhật của toàn bộ người dân Mỹ", ông bố 4 con nói trong cuộc phỏng vấn với Forbes.

Tuy nói sẽ khôi phục, xây dựng trường học và cấm nạn phá thai nhưng Kanye West lại thừa nhận không biết gì về các vấn đề như thuế và các chính sách đối ngoại.

Do thường xuyên bị nhắc là trò hề, không "có vé" trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Kanye West đã làm nhiều cách để truyền thông chú ý.

Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên ở South Carolina ngày 19/7, ông chủ Yeezy bật khóc, cáo buộc Kim muốn phá thai, đồng thời khẳng định Harriet Tubman - nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở thế kỷ 20 - chưa thực sự giải phóng nô lệ.

Sau buổi diễn thuyết, truyền thông phương Tây đổ dồn sự chú ý vào Kanye West, bắt nguồn từ chuyện nam ca sĩ lục đục với Kim Kardashian đến việc anh bị rối loạn lưỡng cực.  

Rapper từng đoạt giải Grammy tiếp tục tung ra dòng sản phẩm #Ye2020 với mũ bóng chày giá 60 USD, hoodie giá 160 USD và tạo làn sóng tranh cãi bằng việc bán đồ đắt đỏ, gây ồn ào dồn sự chú ý của dư luận vào cuộc tranh cử tổng thống.

Cú ngã ngựa

Grazia cho rằng Kanye West chưa bao giờ là mối lo của các ứng viên khác hay là mối bận tâm của các cử tri trong cuộc bầu cử tìm ra tân tổng thống Mỹ. Theo đó, ca sĩ 43 tuổi không đáp ứng được ghi danh ở tất cả 50 tiểu bang. Ngày đăng ký của anh ở Bắc Carolina, Texas, New York, Maine, New Mexico và Indiana đã quá hạn.

Chính quyền Illinois phán quyết West không đủ chữ ký hợp lệ trước thời hạn của bang. West chỉ thu thập được 1.200 trong số 2.500 người cần thiết.

Ở Wisconsin, giọng ca Fade bỏ lỡ thời hạn nộp đơn. Tại Ohio, Kanye West bị nói không đủ điều kiện tranh cử sau khi các quan chức phán quyết West nộp đơn với chữ ký giả.

Nói đúng hơn, Kanye West vừa ra trận đã ngã ngựa.

Chú thích ảnh
Những giọt nước mắt không giúp ích cho Kanye West trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Cuối tháng 10, Kim Kardashian tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa trên đảo Tetiaroa Atoll, Pháp. Theo tạp chí OK!, kỷ niệm ngày sinh của vợ không phải là lý do duy nhất anh ra nước ngoài.

"Vào ngày đẹp trời, Kanye dường như đã quên rằng anh đang trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Kim sợ bệnh của chồng tái phát vì báo chí toàn đưa tin về Trump và Biden, Kanye West là cái tên bị quên lãng", nguồn tin nói.

"Ác mộng lớn nhất với gia đình Kardashian là nếu Trump thắng, Kanye sẽ nghĩ anh ấy đã giúp tổng thống đương nhiệm ở lại Nhà Trắng với tư cách là ứng viên đảng độc lập, làm ảnh hưởng số phiếu bầu của Joe Biden. Nếu người dân Mỹ nghĩ chỉ họ đang căng thẳng hãy nhìn vào những gì diễn ra trong gia đình West", tạp chí OK! dẫn nguồn.

Sẽ không bỏ cuộc?

Ngày 4/11, cả nước Mỹ nghẹt thở trước cuộc đua sít sao giữa tổng thống đương nhiệm và ứng viên Joe Biden. Giữa lúc người dân đang căng thẳng, Kanye West lên Twitter thông báo đã đi bỏ phiếu.

"Ơn Chúa, lần đầu trong đời tôi đi bầu cử tổng thống Mỹ. Tôi quyết định bầu cử cho người thực sự đáng tin. Đúng, là tôi đấy", anh viết trên trang cá nhân kèm bức ảnh bỏ phiếu tại Wyoming.

Đến cuối cùng, Kanye West được công nhận là ứng viên chính thức trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ. Deadline cho biết có ít nhất 60.000 người Mỹ đã bỏ phiếu cho ông xã Kim Kardashian.

"Kanye được ủng hộ nhiều nhất ở bang Tennessee với 10.188 phiếu bầu. Tuy nhiên, rapper 43 tuổi chỉ đứng thứ tư trong một số cuộc đua cấp bang. Tỷ lệ phiếu bầu của anh không bao giờ vượt quá 0,04%", nguồn tin nói với Deadline.

Associated Press lại cho rằng nam ca sĩ được ủng hộ ở một số bang khác ngoại trừ Tennessee. Con số cụ thể gồm Arkansas (4.040 phiếu), Colorado (6.127 phiếu), Idaho (3.092 phiếu), Iowa (3.197 phiếu), Kentucky (6.259 phiếu), Louisiana (4.894 phiếu), Minnesota (7.654 phiếu), Mississippi (3.117 phiếu), Oklahoma (5.590 phiếu), Utah (4.311) và Vermont (1.255 phiếu).

Chú thích ảnh
Kanye West nhắm đến cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2024-2030? 

Nếu so với tổng thống đương nhiệm với 68 triệu lượt và Joe Biden với 72 triệu lượt (thống kê đến 8h chiều 5/11, giờ Việt Nam), số phiếu của của Kanye West chỉ là phần thiểu số.

Trước đó, trong các ngôi sao nổi tiếng, Jennifer Aniston là người thẳng thắn kêu gọi đừng bầu cử cho Kanye West chỉ vì vui.

"Tôi mong các bạn cân nhắc hướng đi sắp tới của nước Mỹ. Tôi không vui vì các bạn bỏ phiếu cho Kanye West. Tôi không biết nói thế nào. Xin hãy nghĩ về điều này", sao phim Friends nói, khẳng định chưa bao giờ xem West là ứng viên tiềm năng.

Tuy cơ hội thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng của Kanye West gần như bằng không, nam ca sĩ vẫn được công nhận là ứng viên độc lập, sắp xuất hiện trong chương trình hậu bầu cử của Jimmy Kimmel Live.

Grazia bình luận đây không phải lần cuối cùng chúng ta nghe về ứng cử viên Kanye West. Trước đây, anh từng nói đang từng bước đến với chức tổng thống. Có lẽ nam ca sĩ không bỏ cuộc và muốn tái tranh cử nhiệm kỳ 2024-2028.

"Đó là điều chúng tôi không cần", Ashley Joy Parker của Grazia khẳng định.

Theo Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm