Bắt giữ đối tượng bị truy nã ngay sau thời gian cách ly tập trung

13/05/2021 14:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/5, tại cơ sở cách ly (Khu ký túc xá sinh viên ở Phường 1, thành phố Bạc Liêu), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã Trương Văn Thành (sinh năm 1993, trú ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Vận chuyển hàng cấm"; đồng thời, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 25 năm bỏ trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 25 năm bỏ trốn

 Ngày 21/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ Lê Văn Bá (sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh), là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội giết người theo Lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/3/1995. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao đối tượng Lê Văn Bá cho Phòng Cảnh sát Hình sự xử lý theo quy định.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trương Văn Thành. Nguồn: VOV

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, Thành cùng một thanh niên khác (cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên) vận chuyển 6 hộp pháo nổ và bị Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Tuy nhiên, Thành bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Thành bị Công an huyện Vị Xuyên ra quyết định truy nã về hành vi trên.

Đến tháng 4/2018, Trương Văn Thành đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 21/4/2021, Trương Văn Thành về Việt Nam và được đưa về khu cách ly tập trung của thành phố Bạc Liêu.

Đến ngày 13/5, Trương Văn Thành bị bắt giữ ngay sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

Chanh Đa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm