Bão Grace mạnh lên thành siêu bão, hướng tới bờ biển của Mexico

19/08/2021 10:52 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết cơn bão nhiệt đới Grace đã mạnh lên thành siêu bão trong ngày 18/8 và đang hướng tới bờ biển của Mexico ở vùng biển Caribe, đe dọa gây mưa to, lũ quét và sóng lớn.   

Tình trạng ngập lụt tại Venice, Italy ngày càng trầm trọng

Tình trạng ngập lụt tại Venice, Italy ngày càng trầm trọng

Hiện mực nước đã lên tới 150cm khiến thành phố Venice ngập chìm trong biển nước. Thành phố này đang phải trải qua những ngày tồi tệ nhất trong gần 150 năm qua.

Theo NHC, cảnh báo về bão Grace đã có hiệu lực đối với một loạt các khu nghỉ mát ven biển, trong đó có thành phố Cancun trên bán đảo Yucatan của Mexico. Cụ thể vào lúc 21h GMT ngày 18/8 (4h ngày 19/8 theo giờ Việt Nam), Grace, cơn bão cấp một – cấp thấp nhất trong thang bão 5 cấp của Mỹ Saffir-Simpson đã duy trì sức gió tối đa 130 km/giờ.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơn bão này nằm cách thị trấn Tulum của Mexico 400 km về phía Đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào nước này sáng sớm 19/8. Sau đó, bão sẽ di chuyển qua khu vực phía Tây Nam của Vịnh Mexico trước khi quét qua các bang miền Đông Veracruz và Tamaulipas.

Do ảnh hưởng của bão, tại nhiều khu vực ở Mexico sẽ có mưa to, gây ra lũ quét và ngập lụt tại các khu đô thị và có thể còn gây ra cả hiện tượng sạt lở đất. Cũng theo NHC, bão Grace sẽ đổ bộ vào Mexico cùng với những cơn sóng lớn gần bờ biển của nước này.  

Trong khi đó, theo Bộ Vận tải Mexico, nước này đã hủy bỏ ít nhất 10 chuyến bay từ thủ đô Mexico đến Cancun và dự kiến sẽ còn có thêm nhiều chuyến bay khác bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão Grace.

Văn Khoa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm