Bắc Mỹ và Nhật Bản sẽ 'sáp nhập' với Nga thành siêu lục địa

29/12/2016 15:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới khoa học Nga xác định trong tương lai, vùng lãnh thổ Siberia của Nga và Bắc Mỹ cùng với Nhật Bản sẽ hợp nhất thành một siêu lục địa.

Ông Dmitry Gladkochub, trưởng nhóm nghiên cứu tai Viện Địa chất Trái đất thuộc Học viện Khoa học Nga cho hay: “Các dữ liệu hiện có ngày nay cho phép chúng tôi dự đoán các lục địa sẽ có vị trí thế nào trong tương lai. Một dự đoán cho tương lai 250 triệu năm nữa đã được hoàn thành”.


Eo biển Bering hiện chia tách lãnh thổ Bắc Mỹ và Nga.

Theo đó, Siberia và Bắc Mỹ một lần nữa sẽ sáp nhập liền khối với nhau, tạo nên một siêu lục địa mới. Trong khoảng 30 triệu năm tới, quần đảo Nhật Bản cũng “về chung” với Nga.

Cách đây 1 tỷ năm, Siberia và Bắc Mỹ là một phần của một siêu lục địa khổng lồ rộng hơn 25 triệu km2. Tuy nhiên, 600 triệu năm trước đây, vùng Siberia đã chia tách khỏi Bắc Mỹ do quá trình biến đổi địa chất.

Theo Hoàng Trang/Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm