Australia chi hơn 100 triệu USD phối hợp NASA phát triển công nghệ vũ trụ

22/09/2019 16:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Australia sẽ chi 150 triệu AUD (tương đương 100,4 triệu USD) trong vòng 5 năm để hỗ trợ các doanh nghiệp nước này tham gia kế hoạch của Mỹ thám hiểm Mặt trăng và sau đó là sao Hỏa.

NASA phóng tàu tìm sự sống trên sao Hoả

NASA phóng tàu tìm sự sống trên sao Hoả

Ngày 26/11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã triển khai chương trình thám hiểm sao Hoả tham vọng nhất từ trước tới nay, khi phóng lên vũ trụ con tàu thăm dò Curiosity (Sự tò mò) trị giá 2,5 tỷ USD.

Phát biểu với các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhân chuyến thăm chính thức đến Mỹ từ ngày 19-27/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết khoản tài trợ trên sẽ giúp các doanh nghiệp Australia hỗ trợ hệ thống nghiên cứu tự động hóa của Mỹ, qua đó thúc đẩy phát triển ngành chế tạo thiết bị cho tàu vũ trụ, mở rộng hệ thống thông tin liên lạc từ mặt đất đến mặt Trăng, robot tự động hóa sử dụng trong không gian phục vụ hoạt động thăm dò khoáng sản, y học từ xa cung cấp dịch vụ y tế đến những vùng xa xôi như Nam Cực và Pilbara (phía Tây Bắc Australia) hay phát triển các vệ tinh nano cung cấp hình ảnh chính xác với độ phân giải cao…

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Australia hy vọng sẽ tăng giá trị của ngành vũ trụ quốc gia lên gấp ba quy mô hiện tại, đạt 12 tỷ AUD (8,4 tỷ USD) và tạo ra 20.000 việc làm vào năm 2030.

Nhân chuyến thăm NASA, ông Morrison cũng chứng kiến Cơ quan Vũ trụ Australia và NASA ký một tuyên bố chung về thỏa thuân mở rộng hợp tác giữa hai tổ chức.

    Diệu Linh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm