Apple có mất nghìn tỷ đô la vì cố tình 'bóp chết' iPhone đời cũ?

28/12/2017 11:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một phụ nữ người Mỹ đã kiện tập đoàn công nghệ Apple gần một nghìn tỷ USD sau khi công ty này thừa nhận cố tình điều chỉnh hệ điều hành để các iPhone đời cũ chạy chậm lại.

Ông lớn công nghệ này đang phải đối mặt với 9 vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề trên.

Bà Violetta Mailyan đã đâm đơn kiện, đòi Apple trả tiền bồi thường lên tới 999.999.999.000 USD.

Ít nhất 8 đơn kiện khác cũng đã được đưa lên Tòa án US District tại các bang California, New York và Illinois về cách mà Apple xử lý pin trong những chiếc điện thoại đời cũ.

Các chủ đơn kiện đều đòi bồi thường thiệt hại cũng như hoàn trả tiền mua iPhone, yêu cầu tòa án cấm Apple điều chỉnh tốc độ hoạt động của các iPhone đời cũ hoặc chí ít quy định công ty phải thông báo cho người sử dụng về điều đó trước khi thực hiện.

Chú thích ảnh
Những chiếc iPhone đời cũ chạy chậm hẳn sau khi được nâng cấp hệ điều hành mới.

Tuần trước, Apple xác nhận một thuật toán trong phần mềm của họ tung ra năm ngoái có khả năng khiến điện thoại iPhone đời cũ chạy chậm hơn, đề phòng trường hợp mẫu pin cũ không đáp ứng được nguồn năng lượng yêu cầu.

Apple cho biết quá trình này sẽ hạn chế những trục trặc bất ngờ có thể xảy ra và duy trì khả năng hoạt động theo tiêu chuẩn có thể.

Hãng thông tấn Anh Reuters trích lời giáo sư Rory Van Loo chuyên ngành luật công nghệ người tiêu dùng tại Đại học Boston: “Nếu như người tiêu dùng biết được bản chất của việc nâng cấp phần mềm của Apple, họ sẽ đi thay pin thay vì phải mua một chiếc iPhone hoàn toàn mới. Việc không thông báo có thể dẫn tới một số trường hợp hiểu nhầm là lừa đảo”.

iPhone 8 của Apple bị phát hiện phồng pin

iPhone 8 của Apple bị phát hiện phồng pin

Một hãng bán lẻ điện thoại thông minh của Hàn Quốc ngày 9/11 cho biết đã phát hiện một chiếc iPhone 8 do hãng Apple sản xuất có hiện tượng bị phồng pin, gây quan ngại về độ an toàn của dòng điện thoại mới này. 

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm