Áp thấp nhiệt đới cách Hà Tĩnh 120 km, gây mưa lớn tại Trung Bộ

25/07/2021 11:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sáng 25/7, trên khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Thời tiết ngày 25/7: Trung Bộ mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Thời tiết ngày 25/7: Trung Bộ mưa lớn do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Ngày 25/7, ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to với tổng lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; ở Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to từ 20-40mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 50km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Chú thích ảnh
Tại Nghệ An, mưa lũ gây thiệt hại tại huyện biên giới Kỳ Sơn. Nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN 

Vùng nguy hiểm trên biển từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 25/7 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Từ vĩ tuyến 17,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 106,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên Nam Vịnh Bắc Bộ: cấp 3. 

Từ 19 giờ ngày 25/7 đến 7 giờ ngày 26/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong sáng 25/7, trên khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong từ 4 giờ - 6 giờ ngày 25/7 tại một số nơi như sau: Cao Quảng 109,2mm, Mai Hóa 95,0mm, Sơn Trạch 50mm, Phúc Trạch 44,8mm, Phong Nha 43,8mm...

Trong sáng 25/7, khu vực tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40m, có nơi trên 80mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch; nguy cơ ngập úng cục bộ trung bình tại thành phố Đồng Hới. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

* Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 23/7 đến ngày 24/7, trên địa các bàn huyện vùng cao tỉnh Nghệ An đều xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, tại huyện biên giới Kỳ Sơn mưa lớn kéo dài  làm nước ở các khe suối dâng cao, nhiều địa phương trên địa bàn bị chia cắt.

Mưa lớn khiến nước sông Nậm Mộ dâng cao gần 4m so với mức bình thường, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc cục bộ. Cụ thể, các tuyến đường thị trấn Mường Xén-Ta Do-Khe Kiền, Khe Nẵn-Na Ngoi, Chiêu Lưu-Bảo Thắng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tạo hàm ếch. Thủy điện Nậm Mộ buộc phải xả lũ.

Tại bản Nam Tiến 2, xã Bão Nam, 36 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp do nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã kịp thời có mặt động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng; trao 4 tạ gạo và 36 thùng mì tôm cho người dân.

Hoàng Nam - Văn Tý (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm