7 đại cử tri phản bội Donald Trump và Hillary Clinton, nhưng thua xa con số năm 1836

20/12/2016 14:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ đã kết thúc vào ngày thứ Hai với 7 đại cử tri đã bỏ phiếu trái với ý nguyện của các cử tri. Nhưng nó chưa là gì so con số kỷ lục kể từ năm 1836.

Trái với mong đợi của ai đó, những "đại cử tri thiếu thành tâm" lại đã chỉ củng cố vị thế của Donald Trump.

Theo kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri  gồm 538 người trong toàn bộ 50 bang ở Hoa Kỳ đã có 7 đại cử tri không bỏ phiếu cho người chiến thắng trong cuộc chạy đua Tổng thống ở bang của mình, mà dành sự ủng hộ cho ứng viên khác. Đây là một kỷ lục kể từ năm 1836, khi có 23 đại cử tri tự ý thay đổi "nhiệm vụ bỏ phiếu".


Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: AP/TTXVN

Bốn đại cử tri "không thành tâm" là đại diện của các bang Washington, một của Hawaii (tại cả hai nơi người thắng là ứng viên Clinton) đã phản bộ bà Clinton, và hai đại cử tri từ bang Texas, nơi Trump đã thắng cũng đã bỏ lá phiếu "phản bội". Tại Washington và Texas sẽ không thi hành trừng phạt những đại cử tri "tự tung tự tác" như vậy. Kết quả là cân đối số phiếu có sự thay đổi nghiêng về ứng viên Cộng hòa, mặc dù không nhiều.

Nếu theo quả bầu cử ngày 08 tháng 11, Trump cần nhận được 306 phiếu đại cử tri, trong khi Clinton 232 phiếu, thì sau khi bỏ phiếu hôm thứ Hai có tỷ số là 304:227. Tức là, Trump vẫn củng cố chiến thắng. Kết quả bỏ phiếu giai đoạn này chứng tỏ sự đại bại của những người ủng hộ ứng viên Dân chủ.

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm