39 năm tù cho hai kẻ cướp tiệm vàng

21/07/2015 20:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án cướp tiệm vàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng mức án cho hai bị cáo là 39 năm tù.


Hai bị cáo Phạm Thanh Đại và Đặng Sỹ Lệ

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Đại (sinh năm 1984, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) 20 năm tù và Đặng Sỹ Lệ (tên gọi khác Nam Còi, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố 3, phường Xuân Thủy, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 19 năm tù. Cả hai đều phạm tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 133 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra các bị cáo còn phải liên đới trách nhiệm bồi thường tổng số tiền đã cướp cho bị hại là hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, qua theo dõi, Phạm Thanh Đại biết vợ chồng anh Nguyễn Kim Dũng và chị Nguyễn Thị Em (chủ tiệm vàng Kim Dũng, trú tại thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) thường hay bỏ vàng, nữ trang vào cốp xe mô tô để mang về nhà nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đại rủ thêm Đặng Sỹ Lệ và Mai Xuân Thanh (trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng đi cướp. Chúng bàn bạc, phân công và chuẩn bị sẵn một bộ kích điện, hai cái rựa, một cuộn băng keo, một bịch ớt bột,...

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13/5/2014, phát hiện vợ chồng anh Dũng cho vàng vào cốp xe mô tô để đi về nhà, Đại và đồng bọn bám theo. Khi đến đoạn đường vắng tại đoạn liên xã Hòa Thắng - Hòa Trị, Đại cho xe chạy vượt lên ép sát vào xe anh Dũng, Lệ dùng kích điện chích vào lưng chị Em và anh Dũng, đồng thời đạp vào xe làm vợ chồng anh gã văng xuống ruộng. Thấy bị cướp, anh Dũng nhào đến lấy chìa khóa xe thì bị Thanh dùng rựa chém vào tay trái. Đại đến lấy túi xách, rồi bật cốp xe của mô tô của anh Dũng. Sau đó Lệ lấy túi xách trong đó có 22 lượng vàng 24k, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k, 17 lượng bạc, 4 dây chuyền bằng hạt cườm, tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Mai Xuân Thanh. Tuy nhiên, sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã phát lệnh truy nã đối với Mai Xuân Thanh./.

Vũ Xuân Triệu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm