Tin Olympic 4/8: Nữ Canada và Thụy Điển đòi đổi giờ đá chung kết, Kubo quyết giành HCĐ

04/08/2021 16:40 GMT+7 | Olympic 2021

Tin Olympic 4/8: Tuyển nữ Canada và Thụy Điển đòi đổi giờ đá chung kết. "Thần đồng" Kubo Takefusa của Olympic Nhật Bản quyết tâm giành HCĐ. Tin tức Olympic 2021 hôm nay. 

Lịch thi đấu Olympic 2021 ngày 4/8: Điền kinh, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,...

Lịch thi đấu Olympic 2021 ngày 4/8: Điền kinh, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,...

Lịch thi đấu Olympic 2021 hôm nay ngày 4/8: Lịch thi đấu điền kinh. Lịch thi đấu bóng chuyền. Lịch thi đấu bóng rổ. Lịch thi đấu bóng bàn. Lịch thi đấu quyền Anh... Xem trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5.

 

Xem trực tiếp Olympic 2021:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00, 5/8: Nữ Úc vs Mỹ (VTV5, HCĐ)

Soi kèo Nữ Úc vs Mỹ

* 09h00, 6/8: Nữ Thụy Điển vs Canada (VTV5, HCV)

Soi kèo Nữ Thụy Điển vs Canada

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021:

* 18h00, 6/8: U23 Mexico vs U23 Nhật Bản (VTV6, HCĐ)

* 18h30, 7/8: U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha (VTV6, HCV)

 

 

Xem bảng xếp hạng huy chương Olympic 2020 mới nhất TẠI ĐÂY

 

Pedri lập kỷ lục về số lần ra sân ở mùa giải 2020/21

Theo thống kê, Pedri đã thi đấu tổng cộng 72 trận kể từ đầu mùa giải 2020/21 cho CLB và các đội tuyển quốc gia. Thậm chí, Pedri đã cân bằng thành tích của tiền vệ Bruno Fernandes (MU, tuyển Bồ Đào Nha). Điều đáng chú ý là Pedri mới 18 tuổi. Tờ Marca cho biết Pedri đã ra sân 37 trận ở La Liga, 7 trận tại Champions League, 6 trận tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, 2 trận Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ngoài ra, Pedri còn thi đấu 20 trận cho các đội tuyển Tây Ban Nha (trong đó có 10 trận với tuyển quốc gia Tây Ban Nha và 5 trận ở Olympic 2021 với đội U23).

Với việc U23 Tây Ban Nha lọt vào chung kết Olympic 2021, Pedri đứng trước viễn cảnh đá trận thứ 73 ở mùa giải này và vượt qua số trận của Bruno Fernandes.

Chú thích ảnh
Pedri đã thi đấu tổng cộng 72 trận kể từ đầu mùa giải 2020/21 cho CLB và các đội tuyển của Tây Ban Nha

 

Asensio muốn giành HCV ở Olympic 2021

Marco Asensio, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid đã ghi bàn thắng quý như vàng giúp U23 Tây Ban Nha đánh bại U23 Nhật Bản ở bán kết Olympic 2021 với tỉ số 1-0. Phía trước U23 Tây Ban Nha là trận Chung kết với U23 Brazil (07/08). Sau chiến thắng trước Nhật Bản, Asensio tuyên bố muốn giành HCV với U23 Tây Ban Nha. “Đây là 1 trận đấu khó khăn và mọi người đều đã chơi rất nỗ lực”, Asensio nói về trận bán kết với U23 Nhật Bản.

“Chúng tôi đã đảm bảo việc giành huy chương tại Olympic 2021. Nhưng chúng tôi muốn giành HCV. Chúng tôi rất phấn khích sau khi giành vé vào Chung kết nhưng hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi không muốn dừng lại ở đây. U23 Brazil ư? Đó là một đội bóng mạnh. Chúng tôi cần nghỉ ngơi và lấy lại thể lực. Mọi người đều chúc mừng tôi về bàn thắng vào lưới U23 Nhật Bản nhưng chiến thắng này là công sức của tập thể”, Asensio tuyên bố.

Chú thích ảnh
Asensio với bàn thắng vào lưới U23 Nhật Bản

 

Sydney McLaughlin giành HCV 400m vượt rào nữ

VĐV của Mỹ Sydney McLaughlin lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 400m vượt rào nữ với thành tích 51 giây 46. Cô đã mang về HCV cho đoàn thể thao Mỹ. HCB thuộc về VĐV khác của Mỹ là Dalilah Muhammad với thành tích 51 giây 58. Trong khi đó, HCĐ thuộc về Femke Bol của Hà Lan với thành tích 52 giây 03.

Với Sydney McLaughlin (21 tuổi), chiếc HCV ở Olympic 2021 là thành quả tuyệt vời đối với cô. Cách đây 5 năm (Olympic 2016), Sydney McLaughlin lần đầu góp mặt ở Thế vận hội khi 16 tuổi.

Chú thích ảnh
VĐV của Mỹ Sydney McLaughlin lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 400m vượt rào nữ

 

Tuyển nữ Canada và Thụy Điển muốn đổi giờ đá chung kết

Hai đội tuyển bóng đá nữ Canada và Thụy Điển đều đã lọt vào Chung kết Olympic 2021. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ trưa (giờ địa phương, tức 9 giờ sáng Việt Nam) ngày 06/08. Cả hai đội tuyển đều lo ngại về việc tổ chức vào thời điểm đó khi mà các cầu thủ nữ đối mặt với nhiệt độ và cái nắng gay gắt tại Tokyo. Được biết, nhiệt độ ở Tokyo đã chạm ngưỡng 40 độ C trong suốt Olympic 2021.

LĐBĐ Canada cho biết họ đã gửi 1 bức thư tới IOC cùng với LĐBĐ Canada và hy vọng có thể thay đổi thời gian đá trận Chung kết môn bóng đá nữ ở Olympic 2021. “Nếu trận đấu phải diễn ra vào lúc 11 giờ trưa, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu như thời gian diễn ra trận đấu được lùi lại”, LĐBĐ Canada cho biết.

Về phía Thụy Điển cũng lo ngại về vấn đề nhiệt độ ở Olympic 2021. “Chúng tôi đang cân nhắc về việc xin thay đổi giờ diễn ra trận đấu. Tôi đã liên hệ với FIFA vào hôm nay. Điều này chủ yếu liên quan đến sức khỏe các cầu thủ”, Marika Domanski-Lyfors, trưởng đoàn của tuyển nữ Thụy Điển cho biết.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Canada đối mặt với cái nắng 40 độ C ở chung kết

 

Kubo Takefusa muốn giành HCĐ với U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản đã tan mộng giành HCV sau khi thua 0-1 trước U23 Tây Ban Nha tại Bán kết Olympic 2021 môn bóng đá nam. Sau trận đấu, ngôi sao của U23 Nhật Bản, Kubo Takefusa cho biết anh muốn cùng U23 Nhật Bản giành HCĐ.

“U23 Nhật Bản đã đứng thứ 4 tại Olympic 2012 và có 2 cầu thủ ở kỳ thế vận hội đó đang góp mặt trong đội hình của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ giành huy chương ở kỳ Olympic lần này. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng thế hệ cầu thủ trẻ của Nhật Bản có thể giành được danh hiệu nào đó ở đấu trường quốc tế. Chúng tôi không bị áp lực giành HCV bởi U23 Nhật Bản không phải là đội bóng mạnh như U23 Brazil hay Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ, chúng tôi cần dốc sức cho trận tranh HCĐ với U23 Mexico”, Kubo Takefusa phát biểu.

Chú thích ảnh
U23 Nhật Bản đã tan mộng giành HCV

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm