Tin nóng World Cup ngày 11/12: Kane trải lòng về quả phạt đền hỏng

11/12/2022 16:11 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng World Cup ngày 11/12: Kane trải lòng về quả phạt đền hỏng, Sốc với pha bật nhảy ghi bàn của cầu thủ Ma Rốc...

Tin nóng World Cup: Kane trải lòng về việc đá hỏng penalty

Harry Kane đã lập công trên chấm phạt đền ở phút 53 để quân bình tỷ số cho ĐT Anh sau khi Aurelien Tchouameni đưa Pháp vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Sau đó, Olivier Giroud tiếp tục đưa Pháp vươn lên dẫn trước 2-1 và đến phút 84, ĐT Anh lại có cơ hội gỡ hòa sau khi được hưởng một quả penalty khác.

Nhưng lần này trên chấm 11m, Harry Kane lại sút lên trời. Sau trận đấu, Kane đã trải lòng về quả pen hỏng ăn khiến ĐT Anh bị loại khỏi World Cup.

"Tôi luôn là người chuẩn bị cho trường hợp tôi được hưởng một quả phạt đền trong một trận đấu", Kane nói với ITV. "Tôi luôn có ý tưởng về những gì mình muốn làm Đó không phải là lỗi do sự thiếu chuẩn bị hay điều gì tương tự. Quả sút đầu tiên rất tuyệt vời. Còn quả thứ hai thì tôi đã không làm tốt như ý muốn".

"Đó là điều mà tôi sẽ phải gánh chịu. Chắc chắn là rất đau đớn. Với tư cách là đội trưởng, tôi chịu trách nhiệm về việc bỏ lỡ quả phạt đền, nhưng tôi tự hào về các đồng đội của mình".

Tin nóng World Cup ngày 11/12: Kane trải lòng về quả phạt đền hỏng - Ảnh 2.

Kane thừa nhận đau đớn khi đá trượt penalty

Sốc với pha bật nhảy ghi bàn của cầu thủ Ma Rốc

Youssef En Nesyri là người ghi bàn duy nhất giúp Ma Rốc giành chiến thắng 1-0 và loại Bồ Đào Nha khỏi World Cup 2022 từ vòng tứ kết. Cầu thủ 25 tuổi đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới thủ thành Diogo Costa. Đó là một bàn thắng mang ý nghĩa lịch sử với Ma Rốc nói riêng và bóng đá châu Phi nói chung.

Theo Bein Sports, En Nesyri đã bật cao tới 2,78 mét trong pha không chiến. Độ cao này rất ấn tượng vì ngay cả Cristiano Ronaldo cũng chỉ vượt qua mốc bật cao này đúng một lần trong sự nghiệp.

Bein Sports mô tả pha làm bàn của En Nesyri là "cú bật nhảy lịch sử". Quả thật là vậy vì bàn thắng này giúp Ma Rốc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup.

Tin nóng World Cup ngày 11/12: Kane trải lòng về quả phạt đền hỏng - Ảnh 3.

En Nesyri bật cao 2,78 mét để ghi bàn cho Ma Rốc

Thủ môn Argentina đối diện án phạt từ FIFA

Argentina đã giành quyền vào bán kết World Cup 2022 sau khi đánh bại Hà Lan trên chấm 11m. Tuy nhiên, thủ môn số 1 của họ - Emi Martinez – có thể sẽ phải đối mặt với án phạt của FIFA vì những phát ngôn công kích trọng tài.

Sau trận đấu, Martinez chỉ trích: "Mateu Lahoz cho bù giờ thêm 10 phút mà không rõ lý do. Ông ta chỉ muốn Hà Lan ghi bàn. Thật điên rồ!

Đội bóng quê hương của Lahoz là Tây Ban Nha mới bị loại nên ông ấy cũng muốn Argentina sớm xách vali về nước. Lahoz là trọng tài tệ nhất ở kỳ World Cup này".

Những bình luận trên khiến Martinez đối diện với án phạt. Hình phạt tệ nhất là anh có thể bị cấm thi đấu ở trận bán kết gặp Croatia sắp tới.

Tin nóng World Cup ngày 11/12: Kane trải lòng về quả phạt đền hỏng - Ảnh 4.

Martinez đối diện án phạt vì công kích trọng tài

HLV Pháp thừa nhận thắng Anh nhờ may mắn

Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển của ông "có chút may mắn" khi đánh bại đội tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 2022.

Thật tuyệt vời, đó là một trận đấu lớn", HLV Deschamps nói sau trận đấu. "Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển Anh tuyệt vời, mạnh mẽ về kỹ thuật và thể chất. Thật tuyệt vời khi các cầu thủ lại lọt vào vòng 4 đội cuối cùng. Trong những khoảnh khắc này, bạn ước gì thời gian có thể dừng lại một chút. Nhưng tối nay chúng tôi sẽ tận hưởng điều đó. Chúng tôi đã có một chút may mắn mặc dù hai lần bị phạt đền. Chúng tôi đã giữ vị trí của mình bằng cả trái tim và lòng dũng cảm".

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin nóng World Cup ngày 11/12: Kane trải lòng về quả phạt đền hỏng - Ảnh 5.

HLV Pháp thừa nhận thắng Anh nhờ may mắn

HLV Bồ Đào Nha không hối hận vì để Ronaldo dự bị 

Ronaldo được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 51 khi Bồ Đào Nha bị Ma rốc dẫn trước 1-0. Tuy nhiên ngôi sao 37 tuổi đã không thể giúp ĐT Bồ Đào Nha ghi bàn thắng san bằng tỉ số. Trước đó, Ronaldo cũng ngồi dự bị ở trận gặp Thuỵ Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022.

HLV Fernando Santos nói về Cristiano Ronaldo sau thất bại 0-1 trước Ma rốc hôm 10/12: "Tôi không hối hận chút nào. Tôi nghĩ ĐT Bồ Đào Nha đã chơi rất tốt trước Thuỵ Sĩ. Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy vào sân ở thời điểm mà chúng tôi thấy cần thiết, vì thế tôi chẳng thấy hối hận chút nào".

"Cả tôi và Ronaldo đều rất buồn bởi đấy là một phần trong công việc của cầu thủ và HLV", HLV Fernando Santos phát biểu.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm