Tin nóng bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka

03/02/2023 16:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka. Thêm một cầu thủ muốn rời Man City…

MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, MU từng có kế hoạch tìm kiếm một hậu vệ để thay thế Aaron Wan-Bissaka ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Quỷ đỏ đã nhắm tới cầu thủ Josip Juranovic của Celtic.

Nhưng Wan-Bissaka đã tiết kiệm cho MU một khoản tiền bằng cách cải thiện màn trình diễn của mình trong vài tuần qua. Trong giai đoạn Diogo Dalot vắng mặt vì chấn thương, Wan-Bissaka đã thể hiện phong độ chắc chắn, tạo được niềm tin nơi HLV Erik ten Hag. MU vì thế không còn mặn mà với việc theo đuổi Juranovic. Cầu thủ 27 tuổi cuối cùng được Celtic bán cho Berlin Union.

Tin bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka - Ảnh 2.

MU từng nhắm tới cầu thủ Josip Juranovic của Celtic.

Thêm một cầu thủ muốn rời Man City

Bernardo Silva được đang muốn chia tay Man City, theo truyền thông Anh. Silva đã đá chính 15 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, có 2 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nguyên nhân anh muốn ra đi là bởi "không hài lòng" với HLV Pep Guardiola.

Điều đáng chú ý là Silva đã xác định điểm đến mới cho bản thân. Cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn chơi bóng cho một câu lạc bộ ở Tây Ban Nha và "sẽ lắng nghe lời đề nghị từ Barcelona".

Trước Silva, Joao Cancelo đã rời Man City vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng mùa Đông để gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn. Hậu vệ này được cho là đã tức giận sau khi bị mất vị trí trong đội hình Man City. Cùng với Silva, những cầu thủ khác được cho là không hài lòng với Guardiola là Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte và Kyle Walker.

Tin bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka - Ảnh 3.

Bernardo Silva được đang muốn chia tay Man City.

Messi không loại trừ khả năng chơi ở World Cup 2026

Lionel Messi đã không loại trừ khả năng chơi bóng cho đội tuyển Argentina tại World Cup 2026. Chân sút 35 tuổi đã chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn với Diario Olé.

"Tôi thích chơi bóng đá và trong khi tôi cảm thấy mình đang có phong độ tốt và tận hưởng điều này, tôi sẽ tiếp tục duy trì nó. Có vẻ như còn lâu mới đến kỳ World Cup tiếp theo, nhưng nó phụ thuộc vào sự nghiệp của tôi sẽ diễn ra như thế nào", Messi nói.

Messi từng cho biết trận chung kết World Cup Qatar 2022 là lần cuối cùng anh góp mặt ở giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina nhưng dường như đã thay đổi quan điểm sau khi cùng ĐTQG vô địch giải đấu. HLV Lionel Scaloni cũng ủng hộ việc Messi tiếp tục chơi bóng cho Argentina. Ông nói rằng Argentina sẽ luôn giữ một suất trong đội hình cho một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Messi, người sẽ 39 tuổi vào năm 2026, đang giữ kỷ lục về số lần tham dự World Cup nhiều nhất sau khi vượt qua Lothar Matthaus của Đức khi chơi trận thứ 26 trong trận chung kết năm 2022. Anh ghi được 13 bàn, chỉ kém người giữ kỷ lục Miroslav Klose của Đức 3 bàn.

Tin bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka - Ảnh 4.

Messi không loại trừ khả năng chơi ở World Cup 2026.

Mbappe có thể làm đội trưởng tuyển Pháp

Get France Football dẫn nguồn tin cho biết, Kylian Mbappe đang là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc băng đội trưởng đội tuyển Pháp.

Hugo Lloris là đội trưởng tuyển Pháp từ năm 2012 nhưng thủ môn 36 tuổi này đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2022. Tấm băng đội trưởng có thể được chuyển giao cho Raphael Varane nhưng trung vệ này cũng vừa mới thông báo chia tay tuyển Pháp. Steve Mandanda, 37 tuổi và Karim Benzema, 34 tuổi cũng đã không còn nằm trong thành phần "Les Bleus". Trong khi đó, Olivier Giroud đã bước sang tuổi 36 và có thể là cầu thủ tiếp theo của "Les Bleus" giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Mbappe được truyền thông Pháp đánh giá là lựa chọn phù hợp. Ngoài tài năng, ngôi sao của PSG cũng đã thể hiện có tố chất lãnh đạo. Trong trận chung kết World Cup 2022, khi Pháp bị Argentina dẫn trước 2-0, Mbappe đã khích lệ toàn đội trong giờ nghỉ giải lao. Nếu Mbappe được chỉ định làm đội trưởng, vai trò của anh ấy sẽ bắt đầu vào tháng 3 khi Pháp bắt đầu vòng loại EURO 2024.

Tin bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka - Ảnh 5.

Mbappe có thể làm đội trưởng tuyển Pháp.

Liverpool đón tin vui về lực lượng

Liverpool vừa đón tin vui về lực lượng. Theo tờ Daily Mirror (Anh), trung vệ Virgil van Dijk và tiền vệ Roberto Firmino đã trở lại tập luyện cùng The Kop, khả năng sẽ sớm trở lại đội hình thi đấu.

Van Dijk đã bỏ lỡ 5 trận gần nhất của Liverpool vì chấn thương gân kheo. Sự trở lại của anh đến vào thời điểm hoàn hảo, với việc Ibrahima Konate hiện phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần. Trong khi đó, Firmino đã không thi đấu kể từ đợt huấn luyện giữa mùa giải của Liverpool ở Dubai.  

Việc có quá nhiều cầu thủ chủ chốt dính chấn thương đã ảnh hưởng lớn tới phong độ của Liverpool thời gian qua. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội. Ở đấu trường Premier League, hy vọng giành suất dự Champions League mùa tới của họ rất mong manh khi hiện chỉ xếp thứ 9, kém 10 điểm so với top 4.

Tin bóng đá tối 3/2: MU xác định mục tiêu thay thế Wan-Bissaka - Ảnh 6.

Trung vệ Virgil van Dijk và tiền vệ Roberto Firmino đã trở lại tập luyện cùng The Kop.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm