Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do

26/05/2023 17:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do. Xác định cầu thủ đầu tiên rời Arsenal. Barca đau đầu tìm hậu vệ phải…

Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do

Tỷ phú Qatar Sheikh Jassim gần đây đã đưa ra lời đề nghị thứ 4 trong quá trình hỏi mua MU từ nhà Glazer. Theo tiết lộ của chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, đề xuất mới nhất của ông Sheikh Jassim khá "kỳ lạ".

"Tôi thấy đề xuất mới nhất rất kỳ lạ vì nó thực sự có tăng trị giá của giá thầu. Tuy nhiên, nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với nhà Glazer vì họ sẽ không được hưởng lợi từ nó".

Theo ông Kieran Maguire, đó chính là lý do khiến nhà Glazer vẫn chần chừ trong việc ra quyết định. Đồng thời, ông nhận định có yếu tố PR trong cuộc đấu thầu mua lại MU. "Có yếu tố PR trong cuộc đấu thầu này, và những gì chúng ta đang thấy là thông tin rò rỉ có chọn lọc của các cơ quan báo chí làm việc cho các nhà thầu".

Hiện vẫn chưa rõ nhà Glazer sẽ quyết định làm gì với câu lạc bộ. Họ cam kết cung cấp bản cập nhật trước khi kết thúc mùa giải nhưng cho tới nay, chưa có thông tin cụ thể nào được đưa ra.

Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do - Ảnh 2.

Tỷ phú Qatar Sheikh Jassim gần đây đã đưa ra lời đề nghị thứ 4 trong quá trình hỏi mua MU từ nhà Glazer.

Mourinho nói lời cay đắng với Tottenham

Trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình, Jose Mourinho trải qua nhiều CLB, từ Porto tới Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, MU, rồi AS Roma. Mới đây, ông thừa nhận rằng, trong số các CLB, chỉ có Tottenham là nơi duy nhất ông "không có tình cảm sâu sắc". Mourinho đã có 17 tháng làm việc ở Tottenham, nhưng bị Chủ tịch Daniel Levy sa thải vào tháng 4 năm 2021, chỉ một tuần trước trận gặp Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

"Tôi hy vọng người hâm mộ Tottenham không hiểu sai ý tôi nhưng câu lạc bộ duy nhất trong sự nghiệp mà tôi không có cảm tình sâu đậm là Tottenham", Mourinho nói. "Chắc do sân vắng, Covid-19. Có lẽ bởi vì ông Levy đã không để tôi giành chiến thắng trong trận chung kết và giành được một chiếc cúp".

Mourinho, vốn được liên kết với việc chuyển đến PSG vào mùa hè này, cũng đã trả lời câu hỏi về tương lai của ông ở Roma. "Chúng tôi sẽ kết nối mãi mãi, giống như tôi với tất cả các câu lạc bộ trước đây của mình, ngoại trừ câu lạc bộ của ông Levy. Đó là câu lạc bộ duy nhất. Còn Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, MU – tất cả những câu lạc bộ này tôi cảm thấy có mối liên hệ. Có thể mọi người sẽ nói bạn không thể yêu mọi câu lạc bộ, nhưng tôi yêu mọi câu lạc bộ".

Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do - Ảnh 3.

Tottenham là CLB duy nhất Mourinho không có cảm tình.

Xác định cầu thủ đầu tiên rời Arsenal

Pablo Mari chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận chuyển sang thi đấu cho Monza, Football Insider cho biết. Nguồn tin uy tín của Football Insider khẳng định đội bóng Ý đã quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Mari trong thỏa thuận cho mượn với Arsenal, trị giá 4,4 triệu bảng. Việc chuyển nhượng cầu thủ người Tây Ban Nha đã được thực hiện, các điều khoản đã được giải quyết và sẽ sớm hoàn tất, có thể trong vài ngày tới.

Như vậy, Mari sẽ là cầu thủ đầu tiên rời Arsenal ở phiên chợ hè 2023. HLV Mikel Arteta được cho sẽ thực hiện kế hoạch giảm tải diện rộng để thanh lọc đội hình trước khi bắt đầu mùa giải mới.

Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do - Ảnh 4.

Pablo Mari chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận chuyển sang thi đấu cho Monza.

Barca đau đầu tìm hậu vệ phải

Theo Diario SPORT, Xavi Hernandez đã yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona ký hợp đồng với một hậu vệ phải mới bằng mọi giá, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 mở cửa. Barca đồng ý với đề xuất này và có 3 ứng cử viên đã lọt vào tầm ngắm.

Người đầu tiên là Juan Foyth của Villarreal. Dù không gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán với Villarreal trong vài năm qua, song Barca kỳ vọng lần này sẽ khác. Một lựa chọn khác là Joao Cancelo. Barca thậm chí còn coi Cancelo là mục tiêu số một ở vị trí hậu vệ phải, nhờ khả năng kỹ thuật và kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao. Dự định của Barca là hỏi mượn Cancelo. Tuy nhiên, việc theo đuổi Cancelo của câu lạc bộ sẽ phụ thuộc vào Man City, đội bóng vốn đang nghiêng về phương án bán cầu thủ này thay vì đem cho mượn một lần nữa.

Mục tiêu thứ 3 của Barca là Benjamin Pavard. Do hợp đồng của Pavard với Bayern Munich sẽ hết hạn vào năm 2024, thương vụ này sẽ không tiêu tốn nhiều tiền của Barca. Khó khăn ở chỗ Bayern chưa chắc đã bán cầu thủ này do Cancelo sẽ trở lại Man City và HLV Thomas Tuchel cần thêm lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải. Do đó, không hề dễ dàng cho Barca.

Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do - Ảnh 5.

Barca đau đầu tìm hậu vệ phải.

PSG muốn mua cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Bayern Munich

Lucas Hernandez gia nhập Bayern Munich từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2019 với mức giá 80 triệu euro - đắt nhất trong lịch sử đội bóng Đức. Tuy nhiên, quãng thời gian của cầu thủ người Pháp ở Bayern bị cản trở bởi chấn thương. Mùa này, anh chỉ mới có 11 lần ra sân cho Bayern, không có nhiều đóng góp. Bởi thế, đã có dấu hỏi về tương lai của Hernandez ở đội bóng Đức.

PSG được cho quan tâm tới Hernandez. Họ sẵn sàng vung tiền để chiêu mộ cầu thủ còn 2 năm trong hợp đồng với Bayern. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, trước sự quan tâm của PSG, Hernandez đang cân nhắc tương lai. Trong khi đó, tờ nhật báo Bild (Đức) thì cho rằng Hernandez đang chờ các chi tiết cuối cùng để chốt bản hợp đồng gia hạn với Bayern.

Tin nóng bóng đá tối 26/5: Tỷ phú Qatar ra 'đề xuất lạ' mua MU, nhà Glazer chần chừ vì một lý do - Ảnh 6.

PSG muốn mua cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Bayern Munich.

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm