Tin nóng bóng đá tối 21/5: MU mua Kane bán Antony, Arsenal lập kỷ lục đáng quên

21/05/2023 18:04 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 21/5: MU mua Harry Kane, bán Antony; Arsenal lập kỷ lục đáng quên trong ngày Man City vô địch...

Tin nóng bóng đá: MU mua Harry Kane, bán Antony

Theo tờ The Times, MU sẽ ưu tiên việc nâng cấp hàng công trong mùa Hè tới. Mục tiêu số 1 của họ là tiền đạo Harry Kane. Cầu thủ người Anh có khả năng sẽ chia tay Tottenham để tìm kiếm danh hiệu.

Ngoài Kane, HLV Erik Ten Hag cũng đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Rasmus Hojlund của Atalanta, người được cho có giá khoảng 40 triệu bảng.

Và để có ngân sách mua sắm, MU đang sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Antony. Trước đó, "Quỷ đỏ" đã bỏ ra tận 80 triệu bảng để đưa cầu thủ người Brazil về từ Ajax. Tuy nhiên chỉ sau một mùa giải, Antony có thể sẽ phải ra đi và không loại trừ khả năng anh sẽ chuyển đến một CLB khác tại Premier League.

Tin nóng bóng đá tối 21/5: MU mua Harry Kane, bán Antony; Arsenal lập kỷ lục đáng quên - Ảnh 2.

MU mua Harry Kane, bán Antony

Arsenal lập kỷ lục đáng quên trong ngày Man City vô địch

Tối qua, Arsenal đã để thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1 ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến họ tự tay dâng chức vô địch cho Man City dù đối thủ còn chưa ra sân. Arsenal hiện tại đã kém Man City 4 điểm nhưng chỉ còn 1 vòng đấu nữa.

Không chỉ mất chức vô địch vào tay đối thủ theo cách không thể đáng buồn hơn, Arsenal còn thiết lập một kỷ lục đáng xấu hổ trong mùa giải này. Theo thống kê của Opta, họ là đội dẫn đầu bảng xếp hạng với quãng thời gian lâu nhất (248 ngày) nhưng không thể vô địch.

Ngoài ra, Arsenal còn là đội duy nhất thắng 8/9 trận đấu mở màn nhưng vẫn không thể vô địch vào cuối mùa. "Pháo thủ" thậm chí còn 3 lần làm điều này lần lượt vào các mùa giải 2004/2005, 2007/2008 và 2022/2023.

Tin nóng bóng đá tối 21/5: MU mua Harry Kane, bán Antony; Arsenal lập kỷ lục đáng quên - Ảnh 3.

Arsenal lập kỷ lục đáng quên trong ngày Man City vô địch

Cầu thủ West Ham đối diện án phạt vì... bảo vệ gia đình

Trong trận bán kết lượt về Europa Conference League hôm thứ Sáu, các cầu thủ West Ham đã lao lên khán đài để bảo vệ người thân sau khi một nhóm CĐV quá khích của AZ Alkmaar tấn công một khu ghế ngồi của CĐV của đội khách. Đáng buồn là hành động nghĩa hiệp này lại khiến các ngôi sao của The Hammers đối diện với án phạt từ UEFA.

Theo Telegraph, UEFA chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự việc này và sẽ chờ sau trận chung kết sắp tới mới đưa ra hình phạt cụ thể. Các cầu thủ gồm Declan Rice, Said Benrahma, Flynn Downes và Michail Antonio đều có thể phải đối mặt với lệnh cấm tham gia các giải đấu của UEFA, trừ khi họ chứng minh được bản thân can thiệp vào một trường hợp đặc biệt.

Đáng chú ý là khu ghế ngồi của CĐV West Ham có rất nhiều thành viên gia đình cầu thủ ngồi đó. Họ không còn lựa chọn nào khác khi thấy CĐV của AZ Alkmaar gây nguy hiểm cho người thân của mình.

Tin nóng bóng đá tối 21/5: MU mua Harry Kane, bán Antony; Arsenal lập kỷ lục đáng quên - Ảnh 4.

Cầu thủ West Ham đối diện với rắc rối lớn

Real Madrid gia nhập cuộc đua giành Cancelo

Theo Sport1, Real Madrid là đội bóng mới nhất bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ Joao Cancelo vào mùa Hè này.

Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa giải khi hợp đồng cho mượn của anh đáo hạn. Cancelo có tương lai mù mịt tại đội bóng chủ quân Man City và rất có thể sẽ tìm đường ra đi thêm một lần nữa.

Arsenal và Barcelona đã được mời chào như những điểm đến khả thi dành cho Cancelo. Mới đây nhất, Real Madrid cũng đã vào cuộc và đang theo dõi tình hình của cầu thủ này.

Tin nóng bóng đá tối 21/5: MU mua Harry Kane, bán Antony; Arsenal lập kỷ lục đáng quên - Ảnh 5.

Real Madrid gia nhập cuộc đua giành Cancelo

HLV Bình Định phàn nàn về trọng tài sau trận thua Viettel

HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định đã có những chia sẻ về công tác trọng tài sau trận thua 1-2 trước Viettel ở vòng 8 V-League 2023.

"Tôi không hài lòng với trọng tài ở trận đấu hôm nay khi thủ môn CLB Viettel mặc áo gần giống màu áo CLB Bình Định. Chúng tôi cũng từng bị gây khó tương tự về màu áo ở trận gặp CLB TP.HCM nhưng trọng tài vẫn yêu cầu đổi áo. Tôi thấy công tác tổ chức trận đấu chưa được tốt", HLV Đức Thắng nói.

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra lý do khiến đội bóng của mình chịu thất bại ở vòng đấu vừa qua.

"Việc một số cầu thủ quay trở lại sau chấn thương vẫn chưa đảm bảo thể lực nên sai sót vẫn xảy ra. Dù kết quả không được như ý nhưng tổng thể, tôi hài lòng với những nỗ lực của các cầu thủ".

"Ở Bình Định mát mẻ hơn Hà Nội nên dù đã ra đây trước 3 ngày nhưng thể lực các cầu thủ vẫn không đảm bảo. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trên 30 tuổi nên sau quãng nghỉ dài mới thi đấu trở lại gặp nhiều khó khăn", HLV Đức Thắng nói thêm.

Xem chi tiết tại đây

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm