Tin nóng bóng đá sáng 8/2: Đại diện châu Á gây bất ngờ tại Club World Cup

08/02/2023 08:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 8/2: MU nhận thêm bệnh binh, Man City vẫn muốn bạo chi ở chuyển nhượng mùa Hè 2023.

MU nhận thêm bệnh binh

Theo xác nhận của HLV Ten Hag, Man United phải nhận thêm tới 2 bệnh binh sau trận đấu với Crystal Palace ở cuối tuần trước. Đó là tiền đạo Anthony Martial và Antony.

"McTominay và Martial sẽ không thể thi đấu trong trận đấu với Leeds. Antony cũng vậy. Cậu ấy đã bị đau sau trận đấu với Crystal Palace. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ phải đối đầu ở thời điểm này", HLV Ten Hag.

Ngoài sự thiếu vắng của 3 cái tên nêu trên, Man United cũng sẽ không có sự phục vụ của Eriksen vì chấn thương và Casemiro vì án treo giò (3 trận).

Tin nóng bóng đá sáng 8/2: MU nhận thêm bệnh binh - Ảnh 2.

Antony gặp chấn thương sau trận đấu với Crystal Palace

Man City vẫn muốn bạo chi ở mùa Hè 2023

Mặc dù Man City đang phải đối diện với những cáo buộc vì vi phạm tài chính nhưng họ dường như vẫn không từ bỏ các kế hoạch chuyển nhượng vào mùa Hè 2023. Cụ thể, đội chủ sân Etihad vẫn muốn đưa tiền vệ Jude Bellingham về tái hợp cùng Erling Haaland.

Cầu thủ người Anh còn hợp đồng với Dortmund tới năm 2025. Đội bóng nước Đức cũng đã "báo giá" sẽ không để Bellingham ra đi nếu không nhận được đề nghị nào ít nhất 100 triệu bảng. Man City từng bỏ ra số tiền tương tự để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa. Theo báo chí Anh, đội bóng của Pep Guardiola không ngần ngại bỏ ra số tiền tương tự để đưa Bellingham trở về Anh.

Động lực chính giúp họ tự tin trong thương vụ này là do họ sẽ có một khoản tiền lớn từ việc bán đứt Joao Cancelo vào mùa Hè cho Bayern Munich. Bên cạnh đó, Kyle Walker, Guendogan và Bernardo Silva cũng được đồn đoán sẽ ra trong mùa Hè 2023. Vì thế, 100 triệu bảng dành cho Bellingham sẽ không phải điều quá sức với Man City.

Real Madrid tự tin mua được Bellingham

Man City tự tin mua được Bellingham

Đại diện châu Á gây bất ngờ tại Club World Cup

Rạng sáng 8/2, trận bán kết 1 của Club World Cup giữa Flamengo và Al Hilal đã được diễn ra. Trước trận đấu, đại diện của Nam Mỹ là những người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 4, Al Hilal đã vươn lên dẫn trước sau khi Al Dawsari ghi bàn trên chấm 11m.

Flamengo có bàn gỡ ở phút 20 do công của Pedro. Tuy nhiên, ở phút 45+8, đại diện của Nam Mỹ đã phải chơi thiếu người do Gerson nhận thẻ vàng thứ 2. Đồng thời, Al Hilal cũng được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Al Dawsari lần thứ 2 đánh bại thủ môn của Flamengo giúp đội bóng của châu Á vươn lên dẫn lần thứ 2.

Sang hiệp 2, lợi thế hơn người giúp Al Hilal thi đấu thoải mái hơn. Họ tìm được bàn thắng thứ 3 vào lưới Flamengo ở phút 70 do công của Vietto. Trong những phút bù giờ của hiệp 2, Pedro một lần nữa ghi bàn cho Flamengo nhưng chừng đó không đủ để giúp đội bóng của anh tránh khỏi một thất bại. Chung cuộc, Al Hilal giành chiến thắng 3-2 và giành quyền vào chơi trận chung kết Club World Cup.

Tin nóng bóng đá sáng 8/2: MU nhận thêm bệnh binh - Ảnh 4.

Al Hilal lọt vào chung kết Club World Cup 2022

Salernitana 0-3 Juventus: Vlahovic ghi bàn sau gần 3 tháng

Salernitana vs Juventus là trận đấu muộn nhất thuộc vòng 21 Serie A. Mặc dù đang có phong độ không tốt tại Serie A nhưng "Lão bà" vẫn dễ dàng đánh bại Salernitana. Vlahovic đóng góp 2 bàn thắng ở các phút 26 và 47. Trong đó có một pha lập công trên chấm phạt đền. Bàn thắng còn lại của Juventus được ghi bởi Kostic ở phút 45.

Thắng lợi giúp Juventus giành được 26 điểm và xếp ở vị trí thứ 10 trên BXH Serie A hiện tại. Khoảng cách của họ với đội hạng 6 (dự Conference League) AC Milan là 12 điểm. Trong khi đó, khoảng cách với nhóm dự Champions League là 13 điểm.

Đồng đội không đánh giá cao Ronaldo

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo được đánh giá giúp Al Nassr và giải Saudi Pro League thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, đồng đội Jaloliddin Masharipov tại Al Nassr lại không đánh giá sức hút của Ronaldo.

"Chẳng có gì thay đổi ở Al Nassr sau khi Ronaldo tới. Chỉ có số lượng người theo dõi CLB trên Instagram là tăng lên. Ngoài ra, giải đấu cũng có nhiều người quan tâm hơn. Tuy nhiên, trước khi Ronaldo gia nhập, các trận đấu của chúng tôi đều chật kín khán giả. Al Nassr có nhiều người hâm mộ từ trước. Đó là công sức của toàn đội chứ không phải cá nhân Ronaldo", Jaloliddin Masharipov chia sẻ.

Tin nóng bóng đá sáng 8/2: MU nhận thêm bệnh binh - Ảnh 5.

Masharipov thường đăng ảnh chụp với Ronaldo trên Instagram cá nhân

Chelsea tìm kiếm nhà tài trợ mới

Theo Goal, Chelsea không có ý định sẽ gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu với hãng truyền thông Three. Phía hãng truyền thông của Anh cũng có ý định tương tự. Hợp đồng 2 bên sẽ đáo hạn vào mùa Hè này.

Năm 2020, Chelsea đã ký hợp đồng tài trợ trị giá 120 triệu bảng. Tuy nhiên, mối quan hệ của 2 bên trở nên phức tạp vì những vấn đề liên quan tới ông chủ cũ Roman Abramovich của CLB. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến hai bên không muốn gia hạn hợp đồng với nhau.

Hợp đồng tài trợ 40 triệu bảng/mùa của Three dành cho Chelsea là bản hợp đồng tài trợ lớn thứ 4 trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 67,5 triệu bảng/mùa Etihad Airways dành cho Man City.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm