Tin nóng bóng đá sáng 30/3: Real Madrid tính chiêu mộ Reece James

30/03/2023 07:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 30/3: Real Madrid muốn chiêu mộ Reece James, Rashford bác bỏ tin đồn đòi lương cao nhất ở MU,...

Tin nóng bóng đá: Real Madrid nhắm Reece James

Theo các báo cáo ở Tây Ban Nha, Real Madrid được cho là rất ngưỡng mộ Reece James của Chelsea. Tuyển thủ người Anh đã tỏa sáng trong những tháng gần đây, chứng tỏ anh là tài sản quý giá nhất của Graham Potter khi Chelsea cố gắng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Premier League. Real đang muốn tăng cường các lựa chọn cho vị trí hậu vệ phải và James là cái tên đang rất được quan tâm.

Theo AS, James đứng đầu danh sách những phương án hậu vệ cánh khả thi được các nhà đương kim vô địch thế giới nhấn mạnh. Nhưng khả năng James sẽ rời Chelsea là rất thấp, đặc biệt là ngay sau khi ký hợp đồng mới với thời hạn 6 năm. Chelsea có thể buộc phải bán cầu thủ vào mùa hè để cân bằng tài chính sau khoản chi hơn 500 triệu bảng trong năm đầu tiên từ chủ sở hữu mới Todd Boehly, nhưng James là một cầu thủ mà CLB sẽ không muốn bị loại bỏ.

Tin bóng đá sáng 30/3: Rashford phủ nhận tin đồn muốn được trả lương cao nhất tại MU - Ảnh 5.

Reece James đang được Real quan tâm. AnhrL Getty Images

Rashford phủ nhận tin đồn muốn được trả lương cao nhất tại MU

Theo Manchester Evening News, Marcus Rashford được cho là muốn trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premier League. MU đang tiếp tục cố gắng đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới với cả David de Gea và Rashford bất chấp tình hình về chủ sở hữu không chắc chắn xung quanh câu lạc bộ.

Quỷ đỏ đã kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng của tuyển thủ Anh thêm một năm, giữ Rashford ở lại với Old Trafford đến tháng 6 năm 2024. Manchester Evening News tiết lộ vào tuần trước rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển bất chấp giai đoạn tiếp quản nhạy cảm và tiền đạo người Anh sẽ yêu cầu mức lương kỷ lục với một hợp đồng mới trị giá hơn 500.000 bảng mỗi tuần.

Trong khi CLB chắc chắn sẽ tìm cách thưởng cho ngôi sao của họ bằng một bản hợp đồng hấp dẫn để ràng buộc, Rashford phủ nhận rằng anh ấy đang yêu cầu một hợp đồng kỷ lục. Trả lời một tweet về câu chuyện, Rashford nói: "Chuyện này hoàn toàn vô lý. Câu lạc bộ và bản thân tôi đều tôn trọng lẫn nhau, và đó là cách nó sẽ tồn tại. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào việc hoàn thành tốt nhất có thể trong giải đấu và giành các danh hiệu."

Tin bóng đá sáng 30/3: Rashford phủ nhận tin đồn muốn được trả lương cao nhất tại MU - Ảnh 2.

Rashford phủ nhận việc đòi mức lương kỷ lục trong bản hợp đồng mới tại MU

Arsenal tự tin mua được Declan Rice dù phải đua với MU và Chelsea

Theo các báo cáo, Arsenal đang ngày càng tự tin rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc đua giành được mục tiêu số một - Declan Rice vào mùa hè này.

Đội trưởng của West Ham cũng đang thu hút sự quan tâm từ các ông lớn Premier League là Chelsea và MU. Pháo thủ đã có một mùa giải tuyệt vời cho đến nay và hiện đang đứng đầu BXH, hơn đối thủ gần nhất là Man City 8 điểm. Chủ sở hữu của CLB sẵn sàng ủng hộ HLV Arteta trên thị trường chuyển nhượng khi họ tìm cách đạt được những tiến bộ trong mùa giải này. Theo Evening Standard, họ tự tin giành chiến thắng trong cuộc chiến giành Rice. Tiền vệ 24 tuổi được coi là thương vụ lý tưởng và phù hợp với kế hoạch của đội bóng bắc London. Tuyển thủ Anh nuôi tham vọng được chơi ở Champions League và giành các danh hiệu.

Rice rất thân thiết với Mason Mount nhưng sự không chắc chắn về tương lai của Mount cùng với việc Chelsea khó có thể tham dự Champions League mùa tới càng làm tăng cơ hội cho Pháo thủ.

Tin bóng đá sáng 30/3: Rashford phủ nhận tin đồn muốn được trả lương cao nhất tại MU - Ảnh 3.

Arsenal tự tin có thể giành được chữ ký của Rice nhờ Arteta và chức vô địch Premier League mùa này

Abramovich từng 'bí mật cấp vốn cho 'Chelsea B'

The Guardian và Cục Báo chí Điều tra tuyên bố Abramovich đã 'bơm' ít nhất 103 triệu bảng vào đội bóng Hà Lan - Vitesse Arnhem trong thời gian ông là chủ sở hữu của Chelsea. Tờ báo cáo buộc rằng các tài liệu bị rò rỉ từ MeritServus, được hgoij là 'Hồ sơ đầu sỏ', cho thấy Abramovich đã giúp tài trợ cho việc Merab Jordania tiếp quản Vitesse năm 2010 thông qua nhiều công ty ở nước ngoài.

Tin bóng đá sáng 30/3: Rashford phủ nhận tin đồn muốn được trả lương cao nhất tại MU - Ảnh 4.

Rò rỉ tài liệu cho thấy ông chủ cũ của Chelsea bí mật 'bơm' tiền cho CLB Vitesse khi còn sở hữu The Blues

Điều này được công bố sau hai cuộc điều tra của FA Hà Lan kết luận Abramovich không có ảnh hưởng quản lý đối với Vitesse sau khi không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ tài chính nào. Cả chủ sở hữu cũ của Chelsea và Vitesse đều liên tục phủ nhận sự tham gia của Abramovich trong việc tài trợ cho phía Hà Lan. CLB Eredivisie đã thúc đẩy sự nghiệp của một số ngôi sao Chelsea hiện tại bao gồm Mason Mount, Matic, Dominic Solanke và Armando Broja khi các cầu thủ của Chelsea có thể sang Vitesse dưới dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Hiện tại, Vitesse hiện được cho là đang trên bờ vực sụp đổ vì tranh chấp sân vận động. CLB phải đối mặt với việc bị rút giấy phép chuyên nghiệp sau khi họ hủy hợp đồng thuê mặt bằng. Hợp đồng thuê sân vận động chính thức kết thúc vào cuối tháng 9/2022, khiến Vitesse gặp vấn đề ngay lập tức. Hiện tại họ sẽ không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cho mùa giải tới. FA Hà Lan đã đe dọa rút giấy phép chuyên nghiệp của Vitesse nếu không có sự rõ ràng về tình hình trước ngày 11 tháng Tư.

MU nhắm sao trẻ Seria A và tiền đạo Frankfurt nếu thương vụ Kane thất bại

MU đang theo dõi tiền đạo Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt và Rasmus Hojlund, sao trẻ của Atalanta nếu họ không có được Harry Kane.

Tuyển thủ Pháp, Muani đã ghi 16 bàn sau 35 lần ra sân cho Eintracht mùa này và đá chính trong các trận thắng ở vòng loại Giải vô địch châu Âu của Pháp trước Hà Lan và Cộng hòa Ireland tuần trước. Muani chỉ mới gia nhập Eintracht vào năm ngoái và giá trị bán lại của anh ấy đặc biệt cao khi anh ấy còn hợp đồng đến năm 2027. Eintracht đang đứng thứ sáu tại Bundesliga.

Hojlund đang chơi tại Seria A cũng đã chuyển tới Atalanta vào năm ngoái và lập hat-trick trong trận ra mắt chính thức cho Đan Mạch trước Phần Lan tuần trước. Hojlund đã ghi thêm hai bàn nữa trong trận thua 2-3 đầy bất ngờ của Đan Mạch trước Kazakhstan vào Chủ nhật. Tiền đạo sinh năm 2003 đã ghi được 8 bàn thắng kể từ khi chuyển đến từ Sturm Graz với giá 17 triệu euro. Atalanta đã trở nên nổi tiếng với việc phát triển những tài năng trẻ trong những năm gần đây.

Tin bóng đá sáng 30/3: Rashford phủ nhận tin đồn muốn được trả lương cao nhất tại MU - Ảnh 6.

Hojlund, tiền đạo trẻ của Atalanta lập hat-trick trong trận ra mắt quốc tế cho đội tuyển Đan Mạch


Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm